Lời kinh đêm đặc biệt của ĐGH Phanxicô

Thứ sáu - 11/06/2021 00:50 | Tác giả bài viết: |   665
Trong một buổi tiếp kiến chung vào năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kể lại thói quen cầu nguyện của ngài vào ban đêm

LỜI KINH ĐÊM ĐẶC BIỆT CỦA ĐGH PHANXICÔ


WGPSG (10.6.2021) - Trong một buổi tiếp kiến chung vào năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kể lại thói quen cầu nguyện của ngài vào ban đêm:

“Tôi muốn chia sẻ chia sẻ với anh chị em một niềm xác tín cá nhân. Đó là, vào buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi luôn đọc lời cầu nguyện rất ngắn này: ‘Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch!’ Và sau đó tôi đọc 5 kinh Lạy Cha, để tưởng nhớ đến 5 vết thương nơi thân xác Chúa Giêsu, vì Chúa đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta nhờ máu Ngài đã chảy ra từ 5 vết thương ấy.

“Nếu tôi đã cầu nguyện như thế, thì anh chị em cũng có thể cầu nguyện như vậy vào buổi tối: ‘Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch!’ rồi đọc 5 kinh Lạy Cha để tưởng nhớ đến 5 vết thương nơi thân xác Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ luôn nhậm lời cầu xin tha thiết ấy của chúng ta."

Vi Hữu (theo Aleteia)
Nguồn: tgpsaigon.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây