Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng – 2021

Thánh lễ trọng thể do Cha Giuse Trịnh Văn Hân chủ tế, Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh đồng tế vào lúc 17g30 chiều, tại Nhà thờ Chính Tòa BMT.
Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng – 2021
Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng – 2021

Thánh kính thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh năm nay trùng vào tuần bát nhật Phục sinh, nên Ca đoàn Lê Bảo Tịnh dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh bổn mạng vào ngày 12.4.2021. Thánh lễ trọng thể do Cha Giuse Trịnh Văn Hân chủ tế, Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh đồng tế vào lúc 17g30 chiều, tại Nhà thờ Chính Tòa BMT.
 
Về tham dự Thánh lễ có Quý tu sĩ nam nữ, Quý chức HĐGX, Ban hành giáo các Giáo họ, Giáo khu, Quý chức các Hội đoàn, các Ban ngành đoàn thể Giáo xứ Thánh Tâm và cộng đoàn dân Chúa; Đặc biệt, có sự hiện diện đồng hành của BĐD Gia đình Lê Bảo Tịnh, anh em LBT miền Ban Mê Thuột.
 
Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Giuse tóm lược tiểu sử Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh: Ngài là vị thánh ẩn tu tại rừng Bạch Bát, sống đời khổ hạnh ăn chay cầu nguyện kết hợp mật thiết với Chúa, ngài có lòng yêu mến Thánh Giá cách đặc biệt. Nhưng vì vâng lời bề trên, ngài trở về đại chủng viện tiếp tục tu học, rồi được cử đi Macao và đi truyền giáo bên Lào. Năm 1841, những cuộc bách hại đạo gia tăng, ngài bị bắt giam, sau 7 năm tù đày, ngài được phóng thích và trở về Vĩnh Trị. Năm 1848, ngài được truyền chức Linh mục, được cử làm giám đốc chủng viện Vĩnh Trị. Ngày 27 tháng 02 năm 1857, ngài bị bắt lần thứ hai. Ngày 06 tháng 4 năm 1857, ngài bị trảm quyết tại pháp trường 7 mẫu, Nam Định.

Ngày 02 tháng 5 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio X đã tuyên phong ngài lên bậc Chân Phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong ngài lên bậc Hiển Thánh, mừng kính vào ngày 06 tháng 4 hàng năm.

Xin Thánh nhân cầu bầu cho chúng ta, đặc biệt là anh chị em Ca đoàn Lê Bảo Tịnh.

Trước khi kết lễ, Đại diện HĐGX Thánh Tâm chúc mừng bổn mạng Ca đoàn Lê Bảo Tịnh, ghi nhận những hy sinh, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh thời gian quý báu, thường xuyên tập hát phục vụ Giáo xứ và phụng sự Thiên Chúa. Cầu chúc Ca đoàn luôn hăng say phục vụ, dùng lời ca tiếng hát, và những cung nhạc trầm bổng tôn vinh tán tụng Thiên Chúa.

Anh Anrê Phạm Anh Tuấn khiêm tốn cám ơn Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, Quý chức, các ban ngành đoàn thể, BĐD và BBT gia đình Lê Bảo Tịnh cùng toàn thể cộng đoàn. Xin Quý Cha và Quý vị tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho ca đoàn.

Được biết, Ca đoàn Lê Bảo Tịnh không chỉ phục vụ tại Giáo xứ Thánh Tâm, mà còn luôn đồng hành với Gia đình Lê Bảo Tịnh mọi lúc, mọi nơi, trong Thánh lễ hàng tháng, trong dịp tĩnh tâm mùa Chay, v.v... Anh em trong nhà Lê Bảo Tịnh rất tự hào về Ca đoàn: hát hay, hăng say, nhiệt thành lại còn đẹp nữa! Ca đoàn Lê Bảo Tịnh là “điểm hẹn”, là cầu nối, là nơi giao lưu, gặp gỡ của tất cả anh em Lê Bảo Tịnh từ hải ngoại, từ các vùng miền xa xôi mỗi lần có dịp về lại Ban Mê Thuột, về thăm quê hương dấu yêu…        

Ca đoàn Lê Bảo Tịnh được thành lập ngày 07/8/2005, nhờ nỗ lực của Cha JB. Nguyễn Đình Lượng và một số anh em LBT miền Ban Mê Thuột. Ca đoàn phục vụ hát lễ 16g chiều Chúa nhật hàng tuần tại Nhà thờ Chính Tòa.     

Đến nay, Ca đoàn đã thu hút được trên 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên, gồm cả những anh chị em bên ngoài yêu mến danh xưng Lê Bảo Tịnh, rất tâm đắc và gắn bó với nhau. Nhờ thế, ngày nay Ca đoàn hoạt động tương đối vững vàng, bề trên luôn tin tưởng phân công phục vụ trong các dịp lễ trọng đại của Giáo phận như: Khai mạc Năm Thánh, Giáng Sinh, Phục Sinh, Lễ truyền chức Linh mục, Phó tế, v.v…     
 
Xin chúc mừng Ca đoàn nhân ngày lễ Bổn mạng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, xin ban nhiều ơn lành trên mỗi thành viên, trên từng gia đình quý Anh Chị; Chúc ngày lễ Bổn mạng thật vui và tràn đầy ơn Chúa.

 











 
 
HÌNH ẢNH
 
Vũ Đình Bình

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây