Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Thánh lễ Tạ ơn, Khánh thành NT Phúc Bình

Sáng ngày 14.12.2022, Cộng đoàn Giáo xứ Phúc Bình hân hoan đón chào Đức Cha Vinh Sơn, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Khách về chia sẻ niềm vui Khánh thành Ngôi thánh đường đã hoàn thành.

Thánh lễ Tạ ơn, Khánh thành và Cung hiến Bàn Thờ Nhà thờ Phúc Bình


Sáng ngày 14.12.2022, Cộng đoàn Giáo xứ Phúc Bình hân hoan đón chào Đức Cha Vinh Sơn, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Khách về chia sẻ niềm vui Khánh thành Ngôi thánh đường đã hoàn thành.

Phúc Bình là Giáo xứ mới thành lập từ ngày 01.9.2010 mang tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được tách ra từ Giáo xứ Phúc Lộc, gồm 2 Giáo họ Mông Triệu và Vô Nhiễm, có 877 Gia đình Công giáo, 3536 nhân danh (theo thống kê VP.TGM năm 2022).

Nhìn lại lịch sử, xưa kia nơi đây là chốn hoang sơ, rừng thiêng nước độc. Năm 1974, một số bà con ở Giáo xứ Kim Mai rủ nhau đến khai hoang canh tác đã bị sốt rét kinh hoàng, có người không qua khỏi. Tuy vậy, sau biến cố 75, Nhà Nước chủ trương đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, bà con từ các nơi đổ về lập nghiệp, hình thành khu phát triển nông nghiệp trù phú.

Vượt qua những gian nan, khốn khó thuở ban đầu, ngày nay đời sống người dân đổi thay đáng kể. Nhìn những cánh đồng lúa màu mỡ, những đồi cà phê xanh ngát, những vườn tiêu trĩu quả,… không ai nghĩ rằng trước đó, đây là vùng đất trắng khô cằn, đến cỏ cũng không mọc nổi!

Song song với đời sống vật chất no đủ, đời sống đạo của các tín hữu cũng được thăng tiến. Tháng 12.2007, bà con chung tay xây dựng ngôi nhà nguyện. Đến tháng 6.2008, ngôi nhà nguyện đã hoàn thành, diện tích khoảng 250m2. Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa về dâng Thánh lễ tạ ơn và làm phép khánh thành.

Tháng 3.2010, bà con lại khởi công xây dựng Nhà Xứ, diện tích khoảng 200m2. Ngày 10.8.2015, Cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh được bổ nhiệm làm Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phúc Bình. Từ đó, ngoài việc thành lập các Hội Đoàn, phát triển công việc mục vụ, củng cố đức tin cho các tín hữu, Cha Phêrô cùng với giáo dân khởi công xây dựng Nhà Giáo lý Giáo họ Vô Nhiễm, Nhà Giáo lý Giáo xứ, mở rộng cơ ngơi Nhà Xứ và các công trình phụ khác,…

Tháng 01.2018, Cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh nhận sứ vụ mới, Cha Giuse Bùi Văn Trường được bổ nhiệm Quản xứ. Ngày 03.3.2019, sau Thánh lễ Chúa nhật VIII thường niên, Cha Giuse cùng với các tín hữu tiến hành khởi công xây dựng nhà thờ mới. Ngày 15.5.2019, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận, đã về dâng Thánh lễ Tạ ơn, chủ sự nghi thức đặt đá xây dựng.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, nhờ quý vị ân nhân xa gần trợ giúp và nhờ sự đồng lòng, hiệp lực của mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn Giáo xứ, ngày hôm nay Ngôi Thánh đường mong ước đã hoàn thành. Ngôi Thánh đường tuyệt mỹ với hai tháp nhọn sừng sững vươn cao giữa trời xanh, xứng đáng là nơi thờ phượng Chúa. Nhưng trên hết, đó là việc kỳ diệu Chúa làm trên cộng đoàn Giáo xứ Phúc Bình. Đó là dấu chỉ biểu lộ tình yêu chăm sóc của Chúa đối với Dân Ngài. Tất cả là hồng ân.

Thánh lễ tạ ơn, khánh thành và cung hiến Bàn Thờ nhà thờ giáo xứ Phúc Bình cử hành vào sáng thứ Tư ngày 14.12.2022 do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám quản Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Quản lý, Cha Chưởng Ấn, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha trong Giáo phận,…

Vào lúc 9g00, tại tiền sảnh nhà thờ, Đức Cha Vinh Sơn chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành. Sau đó, Ngài mở cửa nhà thờ và mời gọi cộng đoàn tiến vào tham dự Thánh lễ.

Thánh lễ khởi sự với nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn.

Sau bài Tin Mừng (Ga 2, 13-22) kể lại câu chuyện Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán ở Đền thờ Giêrusalem. Đức Cha Vinh Sơn chia sẻ niềm vui với Giáo xứ Phúc Bình, qua 3 năm vất vả khó khăn, giáo xứ đã hoàn thành ngôi thánh đường mới, xứng đáng là nơi cầu nguyện, cử hành phụng vụ. Ngài mời gọi: ngoài ngôi nhà thờ bằng gỗ đá, mỗi người chúng ta phải xây dựng ngôi đền thờ sống động trong tâm hồn, nơi có Chúa ngự trị, như Thánh Phaolô dạy: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Phải xây dựng cuộc đời mình trên nền móng vững chắc là Lời Chúa và Thánh Thể. Chính đời sống bác ái yêu thương của chúng ta là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

Nghi thức cung hiến Bàn Thờ khởi đầu bằng Kinh cầu các thánh. Đức Cha Vinh Sơn đặt xương thánh vào bàn thờ. Thánh cốt của các thánh tử đạo được đặt tại bàn thờ giáo xứ Phúc Bình là: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông.

Đức Cha Vinh Sơn đọc lời nguyện cung hiến, xức dầu bàn thờ, xông hương bàn thờ và sau cùng là trao nến sáng cho Cha Quản xứ thắp sáng bàn thờ. Các Thầy phó tế trải khăn bàn thờ và Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha quản xứ Giuse Bùi Văn Trường dâng tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse; cảm tạ Đức Cha Vinh Sơn, Quý Cha đồng tế, Quý cấp chính quyền, Quý vị ân nhân, thân nhân và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện, góp công góp sức, giúp đỡ trong việc xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc trong niềm vui mừng hân hoan của cộng đoàn Giáo xứ Phúc Bình. Sau đó, cộng đoàn giáo xứ và khách mời cùng chia sẻ niềm vui trong tiệc mừng tại khuôn viên nhà thờ.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

HÌNH ẢNH 1

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây