Đức Hồng y Parolin mời gọi cầu xin hòa bình nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Phaolô II
Ngày 22/10/2026, lễ nhớ thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tại mộ thánh nhân trong Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi các tín hữu cầu xin hòa bình cho thế giới nhờ lời chuyển cầu của vị Giáo hoàng người Ba Lan.
Thánh lễ quy tụ hàng trăm tín hữu tham dự và hơn một trăm linh mục đồng tế; trong số các vị đồng tế có Đức Tổng Giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina.
Là "nền nhà" cho tha nhân đến với Đức Kitô
Trong bài giảng, Đức Hồng y nhắc lại suy tư của vị giám mục trẻ Karol Wojtyła, sau này là Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vào năm 1962. Khi nhìn nền Đền thờ Thánh Phêrô và liên tưởng đến vị Tông đồ, ngài đã viết trong bài thơ “Nền nhà”: “Ngài có muốn ở đây trở thành nền nhà để người khác bước lên để đến được nơi ngài dẫn bước họ tới không?”
Theo Đức Hồng y Parolin, noi gương Tông đồ Phêrô, thánh Gioan Phaolô II cũng trở thành nền nhà để đức tin của biết bao người tiến bước đến với Đức Kitô. Sự gắn bó của ngài với Chúa không chỉ là mẫu gương, mà còn là “sự nâng đỡ, điểm tựa và la bàn” cho nhiều tín hữu.
Chìm đắm trong cuộc đối thoại với Đức Kitô
Đề cập đến bài Tin Mừng, trong đó Chúa Giêsu ba lần hỏi ông Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?”, Đức Hồng y nhận định có lẽ thánh Gioan Phaolô II cũng nhiều lần tự đặt câu hỏi ấy và thực thi lệnh truyền củng cố anh em trong đức tin.
Ngài đặc biệt nhắc đến sự kết hợp mật thiết của thánh nhân với Chúa trong cầu nguyện: “Trong những giây phút ấy, người ta thấy ngài hoàn toàn chìm đắm trong cuộc đối thoại thân tình và trìu mến với Chúa Giêsu”.
Hoà bình cần được vun đắp bằng hành động tốt đẹp
Trước những cuộc chiến đang giày xéo thế giới, Đức Hồng y Quốc vụ khanh mời gọi các tín hữu cầu xin thánh Gioan Phaolô II tiếp tục chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban ơn hòa bình. Ngài nhắc lại lời thánh Gioan Phaolô II năm 2005: “Hòa bình là một thiện ích cần được cổ võ bằng điều thiện, đồng thời là một điều tốt đẹp cần được bảo vệ và vun đắp bằng chính những lựa chọn và hành động tốt đẹp”.
Đức Hồng y cũng cầu xin Mẹ Thiên Chúa chạm đến lương tâm mọi người, hướng mỗi người tới những kế hoạch xây dựng hòa bình trong chân lý và công lý.
Vatican News
Những tin cũ hơn
Dự báo về tương lai.
VHTK TRÒ CHƠI TỪ KHÓA: LỀ LUẬT
Khai mạc Hội ngộ Mục vụ Truyền Thông -2026
Hội nghị Caritas Việt Nam 2026 tại TGM.BMT
Tiếp kiến chung 21/10/2026
Đừng sợ! (Nolite timere)
Chức vụ quyền bính được uỷ thác
Đèn cháy sáng
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ