ĐTC kêu gọi Giáo hội Phi Châu hiệp nhất

Thứ hai - 04/08/2025 06:55 | Tác giả bài viết: Vatican News |   21
kêu gọi các Giáo hội địa phương hãy trở thành “dấu chỉ hy vọng cụ thể” và thúc đẩy “sự hiệp nhất, đặc biệt là ở những nơi xã hội bị chia rẽ và phân cực”.
ĐTC kêu gọi Giáo hội Phi Châu hiệp nhất

Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo hội Phi Châu thúc đẩy hiệp nhất giữa những rạn nứt của xã hội

Trong sứ điệp do Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký và gửi đến Đức Hồng y Ambongo, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tham dự viên Đại hội đồng lần thứ 20 của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, diễn ra từ ngày 28/7 đến 4/8/2025 tại Kigali, Rwanda, và kêu gọi các Giáo hội địa phương hãy trở thành “dấu chỉ hy vọng cụ thể” và thúc đẩy “sự hiệp nhất, đặc biệt là ở những nơi xã hội bị chia rẽ và phân cực”.

Đại hội của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar lần thứ 20 có chủ đề “Chúa Kitô, Nguồn Hy vọng, Hòa giải và Hòa bình”.

Trải nghiệm sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa

Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp này sẽ là “một trải nghiệm sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa”, để “đánh thức trong các tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ của Chúa Kitô”. Sau đó, ngài khuyến khích mọi người nỗ lực cho sự hiệp nhất và để các Giáo hội địa phương ngày càng trở thành những dấu chỉ hy vọng cụ thể “cho tất cả mọi người”. Ngài cũng phó thác tất cả “các dự án tương lai” của Giáo hội tại Châu Phi cho Đức Trinh Nữ Maria, “Mẹ Hy vọng”.

Hơn 200 đại biểu, bao gồm 13 Hồng y, trong đó có Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, 85 Giám mục, 72 linh mục và hàng chục tu sĩ nam nữ, đã tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ 20 của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar.

Thủ tướng Rwanda: Giáo hội tại Châu Phi có vai trò thiết yếu trong việc truyền cảm hứng cho giới lãnh đạo 

Giáo hội và chính phủ Rwanda đã nỗ lực hết sức để đảm bảo sự thành công của Đại hội. Phát biểu tại ngày khai mạc Đại hội, Thủ tướng Rwanda, Tiến sĩ Justin Nsengiyumva, đã ca ngợi các Giám mục đã chọn Rwanda làm quốc gia đăng cai và khen ngợi Giáo hội Châu Phi là đối tác đáng tin cậy của nhiều chính phủ, đặc biệt là trong các lĩnh vực dịch vụ xã hội, giáo dục và y tế. Ông nói: “Giáo hội tại Châu Phi, với tư cách là tiếng nói của lương tâm, có vai trò thiết yếu trong việc truyền cảm hứng cho sự lãnh đạo có đạo đức, thúc đẩy phẩm giá và củng cố la bàn đạo đức của các quốc gia chúng ta”.

ĐHY Ambongo: Giáo hội tại Châu Phi phải là dấu chỉ và bí tích của sự hiệp nhất, công lý và hòa bình 

Khai mạc hội nghị, Đức Hồng y Ambongo, Tổng Giám mục Kinshasa, Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, tha thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, đàn áp và xung đột vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời kêu gọi hòa bình tại các khu vực châu Phi bị tàn phá bởi chiến tranh, nghèo đói, di cư cưỡng bức và khủng hoảng sinh thái. Ngài nói: “Chủ đề của Phiên họp Toàn thể này: ‘Chúa Kitô, Nguồn Hy vọng, Hòa giải và Hòa bình’ chạm đến sâu sắc tâm hồn lục địa chúng ta. Trong một thế giới bị chia cắt bởi chiến tranh, nghèo đói, di cư cưỡng bức và khủng hoảng sinh thái, chúng ta hướng về Chúa Kitô, Đấng là nguồn mạch sống động của sự chữa lành và canh tân. Chính Người đồng hành với Châu Phi trong những vết thương, Đấng hòa giải những trái tim chia rẽ, và Đấng mang hy vọng cho những nơi bị đe dọa bởi tuyệt vọng. Là các môn đệ, chúng ta được kêu gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, những ngôn sứ của hy vọng và những công cụ hòa giải. Đây không chỉ là một xác tín thần học mà còn là một sự cấp bách mục vụ. Giáo hội tại Châu Phi phải là dấu chỉ và bí tích của sự hiệp nhất, công lý và hòa bình lâu dài”.

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây