Cụ ông: PHÊRÔ LÊ KIM KHÁNH

Thứ năm - 02/09/2021 23:41 |   1201
Nhạc phụ anh Trần Khánh Điệp (Lớp Vô Nhiễm)
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh
 

 

Gia đình Lê Bảo Tịnh
Lớp Vô Nhiễm

BÁO TIN
Nhạc phụ anh Trần Khánh Điệp (Lớp Vô Nhiễm)

 
Cụ ông: PHÊRÔ LÊ KIM KHÁNH
Sinh ngày 25.9.1940 tại: Nam Đàn, Nghệ An
 
Đã được Chúa gọi về lúc 2g30 ngày 03.9.2021
Hưởng thọ: 81 tuổi
 
- Nghi thức Nhập quan vào lúc 20g00 thứ Sáu, ngày 03.9.2021

- Nghi thức An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Châu Sơn, GP.BMT
vào lúc 5g30 thứ Bảy, ngày 04.9.2021
 
Xin Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn PHÊRÔ
sớm được hưởng vinh phúc Thiên Đàng.
 
*SĐT anh Điệp: 0905 322 680

PHÂN ƯU:

- THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH ANH CHỊ ĐIỆP VÀ ĐẠI TANG QUYẾN.

XIN CHÚA ĐÓN NHẬN LINH HỒN CỤ ÔNG PHÊRÔ VÀ BAN THƯỞNG HẠNH PHÚC TRÊN THIÊN ĐÀNG.

- Nguyễn Chí Công:

Bình an cho cụ được trở về với Đấng cụ luôn tôn thờ. Amen.
Rest In Peace for him.
Texas USA
Domi. CN 

- Vũ Đình Bình:
Chân thành chia buồn cùng Gia đình Anh Chị Điệp, dì Hồng và tang quyến.
Xin Mẹ Maria nâng đỡ, ủi an trong nỗi buồn ly biệt thương đau.
Hiệp ý cùng GĐ.LBT, xin Chúa đón nhận Cụ Ông PHÊRÔ vào cõi trường sinh.
VDB

- Hoàng Mạnh Cường:
Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Điệp và Tang quyến;
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Ông Phêrô sớm được vui hưởng hạnh phúc ngàn thu.
Gia đình Lê Bảo Tịnh đồng phân ưu.
 
TM. Gia đình Lê Bảo Tịnh.
Dom. Hoàng Mạnh Cường.
 

- Giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương:
Cùng với gia đình LBT và tang quyến,
xin hiệp ý cầu nguyện cho cụ ông Phêrô và chia buồn với anh chị Điệp.
Trong niềm tin và hy vọng,
chúng ta phó thác linh hồn Phêrô trong vòng tay yêu Thương của Chúa Phục Sinh
và xin thánh mẫu của Ngài ủi an gia đình và con cháu.
+Giuse Thế Phương
 
 

- Lm GB. Nguyễn Minh Hảo:
Anh chị Điệp thân mến, 

Đến giờ của Chúa, Người đã gọi cụ thân sinh của chị, cha xin chân thành chia sẻ nỗi buồn tang chế của chị và gia đình. Xin đươc hiệp ý với giá đình anh chị phó dâng linh hồn cụ ông Phêro cho lòng thương xót  Chúa. Chân thành. Gbmh

- Lm Giuse Trần Ngọc Cầu:
Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Điệp. Cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

- Hoàng Đình Hóa:

Xin chia buồn cùng Gia đình anh chị Điệp,cầu Chúa xót thương linh hồn Cụ Phêrô.

- Nguyễn Thái Hùng:
Xin chia buồn cùng gia đình anh và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng nhân từ thương đón nhận linh hồn cụ Phêrô vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

- Hoàng Công Nga:
Lớp Vô Nhiễm xin gửi lời chia buồn tới bạn Trần Khánh Điệp và Tang quyến. Hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô được hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời.

- Trần Thanh Loan:
Em xin chia buồn cùng gia đình anh chị Điệp, xin Chúa an ủi gia đình tang quyến và xin Chúa đón linh hồn Phêrô vào hưởng nhan thánh Ngài.

- Lm Giuse Nguyễn Ý Định:
Hiệp ý với lớp Vô nhiễm và gia đình Lê Bảo Tịnh chia buồn với tang quyến Điệp và nguyện cầu cho cụ Phêrô mau hưởng hạnh phúc nước Trời.

- Nguyễn Văn Đình:

Xin chia buồn cùng vợ chồng anh Điệp và đại tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn cụ Phêrô vào hưởng nhan thánh Chúa.

-
Đậu Quang Đồng:
Xin chia buồn cùng gia đình anh và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương đón nhận linh hồn Phêrô vào hưởng hạnh phúc trên Nước Trời.

- Nguyễn Thị Tho:
Tho Nguyễn xin chia buồn cùng gđ Anh chị Điệp xin Chúa thương xót linh hồn Phêrô và cho linh hồn ông sớm hưởng nhan thánh Chúa.

- Nguyễn Xuân Lý:

Xin chia buồn cùng anh chị Điệp-Liễu. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Dượng PHÊRÔ.

-
Lm GB. Nguyễn Đình Lượng:
Em xin chia buồn cùng gia đình anh chị Điệp, xin Chúa an ủi gia đình tang quyến và xin Chúa đón linh hồn Phêrô vào hưởng nhan thánh Ngài.

- Phạm Anh Tuấn:
Xin chia buồn với anh chị và Gia đình, xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô vào Nước Trời.

- Lm Matthêu Nguyễn Văn Hiền:
Xin chia buồn với gia đình anh Điệp nhé, sẽ cầu nguyện cho ông nhiều.

- Phạm Thành Đức:
Xin chia buồn với gia đình và tang quyến.Nguyện xin Chúa thương đón nhận Ông cố Phêrô vào nước Trời.

- Hoàng Minh Sơn:
Chia buồn đến gia đình anh Điệp cùng tang quyến!

- Trần Cao Khải:
Xin chia buồn cùng anh Điệp chị Liễu và đại tang quyến, xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa.

THƯ CẢM TẠ

Kính thưa Quý Cha giáo, Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Quý Cha và Anh Chị em gia đình LBT.

Sau khi nhận tin buồn: Ông Cố Phêrô Lê Kim Khánh, là nhạc phụ của con, được Chúa gọi về vào lúc 2h30 sáng thứ sáu mồng 03/9/2021.

Gia đình và tang quyến chúng con đã nhận được rất nhiều điện thư thăm hỏi, chia buồn, động viên... của Đức Cha Giuse, Quý Cha, Ban Đại diện gia đình LBT, anh em Ban Biên tập Trang Nhà, và mọi người trong GĐ. LBT.

Ông Cố Phêrô ra đi bình an, thanh thản sau những ngày tháng dài trên giường bệnh do chứng tiểu đường, cao huyết áp... Tiếc rằng vì đang thời điểm dịch bệnh Covid, nên việc tổ chức cũng đơn giản, nhẹ nhàng.

Một lần nữa, gia đình chúng con và tang gia xin cúi đầu cảm tạ.

Chúng con.
Trần Khánh Điệp
Lê thị Thu Liễu.
 Tags: tin buồn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây