Hơn 45.000 người tham dự cuộc rước Máu Thánh ở Bỉ
Hơn 45.000 người, gồm cả du khách đến từ châu Mỹ, đã tham gia cuộc rước Máu Thánh tại Bruges, Bỉ, một truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày lễ Thăng Thiên kể từ ngày 03/5/1304.
Hiện diện tại cuộc rước có Đức cha Lode Aerts, Giám mục Bruges, Đức Hồng Y Dominique Mathieu, Tổng Giám Mục Tehran-Isfahan, và hơn 45.000 ngàn người. Ngoài ra, đám rước nhắc lại sự kiện thánh tích Máu Thánh Chúa Kitô được đưa đến thành phố miền Tây Flanders của Bỉ sau cuộc Thập Tự Chinh, có sự tham gia của khoảng 1.800 người tái hiện 53 cảnh lịch sử và Kinh Thánh.
Đoàn rước qua trung tâm phố cổ, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2000. Và Năm 2009, UNESCO đã thêm cuộc rước Máu Thánh vào “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Sự công nhận này được đưa ra 700 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Clemente V chính thức chấp thuận việc tôn kính thánh tích Máu Thánh ở Bruges theo sắc lệnh Licet được ban hành năm 1310.
Theo truyền thống, vào năm 1150, sau cuộc Thập Tự Chinh ở Thánh Địa, Bá tước Thierry xứ Alsace đã mang một vài giọt máu của Chúa Kitô từ Giêrusalem về. Kể từ đó, thánh tích này được lưu giữ tại Nhà nguyện Máu Thánh ở Bruges và là điểm thu hút khách du lịch và người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan hằng ngày.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn