Liên Hội đồng Giám mục Á châu khai mạc Đại hội toàn thể lần thứ II tại Jakarta
Ngày 20/7/2026, Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã khai mạc Đại hội toàn thể lần thứ XII tại Jakarta, Indonesia, với hơn 150 Hồng y và Giám mục đại diện cho 22 Hội đồng Giám mục và các miền tài phán thuộc 29 quốc gia, cùng với các đại diện của Tòa Thánh, các nhà thần học, các chuyên gia mục vụ, các nhà điều hành và các quan sát viên. Đại hội tập trung vào chủ đề hoán cải hiệp hành và sứ mạng xây dựng cầu nối tại châu Á.
Liên Hội đồng Giám mục Á châu
Đức cha Marcelino Antonio Maralit Jr., Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội, cho biết Liên Hội đồng Giám mục Á châu là một hiệp hội của các Hội đồng Giám mục Công giáo và các miền tài phán của Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á, được thành lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI với các giám mục châu Á trong chuyến thăm Manila năm 1970; quy chế được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1972.
Trong hơn 50 năm, Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã cung cấp cho các giám mục một diễn đàn để cùng nhau suy tư về sứ mạng của Giáo hội tại một trong những châu lục đa dạng nhất thế giới, thúc đẩy cộng tác, loan báo Tin Mừng, đối thoại liên tôn, suy tư thần học và phát triển con người.
Đại hội toàn thể, cơ quan ra quyết định chính, được tổ chức bốn năm một lần. Kể từ cuộc họp đầu tiên tại Đài Bắc năm 1974, các đại hội đã thảo luận các chủ đề như truyền giáo, cầu nguyện, sứ mệnh của giáo dân, việc trở thành môn đệ của Chúa Kitô, gia đình châu Á, Thánh Thể và gia đình như một Giáo hội tại gia.
Chủ đề của Đại hội
Đại hội thứ XII diễn ra sau những cột mốc quan trọng gần đây của Giáo hội Công giáo, bao gồm hội nghị tại Bangkok kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu, Thượng Hội đồng toàn cầu về tính hiệp hành, và việc tái nhấn mạnh của Giáo hội vào việc hoán cải truyền giáo.
Nói về chủ đề của Đại hội, Đức cha Maralit Jr. cho biết đây là lời mời gọi sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn, giúp Giáo hội trở nên tham gia hơn, minh bạch hơn, hướng đến sứ mạng và nhu thuận trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cũng như sứ mạng của các cộng đồng Giáo hội “trở thành những cây cầu và người xây cầu nối ở châu Á, một lục địa được đánh dấu bởi sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và sắc tộc phi thường, nhưng cũng bởi nghèo đói, xung đột, di cư, thách thức môi trường và sự thay đổi xã hội nhanh chóng”.
Dự kiến công bố hai văn kiện
Trong suốt tuần lễ của Đại hội, các đại biểu cầu nguyện, cử hành Thánh lễ, suy tư, phân định và đối thoại trong Thánh Thần, tham dự các phiên họp toàn thể, các phiên họp khu vực và các cuộc thảo luận bàn tròn”, với trọng tâm là “lắng nghe lẫn nhau và cùng nhau phân định về điều mà Chúa Thánh Thần đang kêu gọi Giáo hội tại châu Á trở thành”.
Đại hội dự kiến công bố hai văn kiện: một văn kiện chung như lộ trình thực hành tính hiệp hành tại châu Á, cung cấp định hướng mục vụ cho các Giáo hội địa phương; và một sứ điệp khích lệ các tín hữu tiếp tục tiến trình đổi mới hiệp hành.
Những điểm chính trong chương trình
Đức Thánh Cha Lêô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Oswald Gracias làm Đặc sứ tại Đại hội và gửi sứ điệp video. Trong chương trình, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân Bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, sẽ hướng dẫn ngày tĩnh tâm, trong khi Đức Hồng y Mario Grech trình bày về việc thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng. Các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Đại hội kết thúc với Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Jakarta và chuyến viếng thăm Đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua “Hầm chui Tình bạn”, biểu tượng của hòa hợp liên tôn.
Hiệp hành đòi hỏi vượt qua chủ nghĩa giáo sĩ và nhìn nhận phẩm giá bình đẳng của mọi tín hữu
Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC, nhấn mạnh Giáo hội tại châu Á phải trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe, đối thoại và xây dựng hòa giải. Để thúc đẩy tiến trình này, Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã thành lập Ủy ban về tính hiệp hành, hỗ trợ các Giáo hội địa phương hoán cải, phân định và hướng đến sứ mạng. Đức Hồng y Pablo Virgilio David đề cao bốn chiều kích đối thoại: với các tôn giáo, văn hóa, người nghèo và thụ tạo. Ngài khẳng định tính hiệp hành bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội, đòi hỏi vượt qua chủ nghĩa giáo sĩ và nhìn nhận phẩm giá bình đẳng của mọi tín hữu.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đức tin có cần thiết cho thế giới ngày nay không?
Chúa gọi tên bà!
LBT: Tháng Tám -2026
Kinh Truyền Tin (19/7/2026)
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 83
Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII -Giới thiệu
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 17 TN A
Ai tín ÔNG CỐ GB TRẦN VĂN RINH
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
CCT: Suy ngẫm về Đạo đức môi sinh
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Tội lỗi và ân sủng
Điều Chúa muốn: Cứ để cả hai cùng lớn
SNTM Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
CN 16 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi