Hội nghị tôn giáo về hoà bình

Thứ sáu - 11/07/2025 08:21 | Tác giả bài viết: Vatican News |   31
Hội nghị quốc tế với chủ đề “Chiều kích tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình” diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7.
cq5dam thumbnail cropped 750 422 (2)
cq5dam thumbnail cropped 750 422 (2)

Vatican tổ chức Hội nghị tôn giáo về hoà bình

Hàn lâm viện Khoa học Xã hội của Tòa Thánh (PASS) phối hợp cùng Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Chiều kích tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình” diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7. Mục đích nhằm nhấn mạnh vai trò của Giáo hội Công giáo cũng như các tôn giáo và tổ chức khác trong việc kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang trải qua “Thế chiến thứ ba từng phần”.

Nói với Vatican News về sự kiện, Giáo sư Josefina Echavarría, người gốc Colombia, Giám đốc dự án Peace Accords Matrix, tại Đại học Notre Dame nhận định: “Đây là cơ hội để xem xét cách các giá trị đức tin và vai trò lãnh đạo tôn giáo góp phần vào đàm phán hòa bình và hàn gắn những xã hội bị chiến tranh chia cắt”.

Bà giải thích rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo mang lại uy tín đạo đức và khả năng làm trung gian, đặc biệt trong những bối cảnh xung đột thiếu niềm tin. Với kinh nghiệm từ Colombia, bà chỉ ra vai trò quan trọng của Giáo hội qua Caritas Colombia trong việc thực hiện hiệp định hòa bình năm 2016.

Hội nghị tập trung vào các chủ đề như: vai trò ngoại giao của Tòa Thánh, hòa giải trong các xung đột mang yếu tố tôn giáo, và tầm quan trọng của các sáng kiến liên tôn. Theo bà, sự kiện không nhằm mục đích đưa ra văn kiện cuối cùng, nhưng nhằm khơi dậy cho sự hợp tác liên tục giữa các viện nghiên cứu, cộng đồng tôn giáo và những người hoạt động vì hòa bình.

Bà Echavarría cũng kêu gọi quan tâm đến giáo dục hòa bình, không chỉ trong trường học mà còn trong cộng đồng, nơi nuôi dưỡng sự đồng cảm và khả năng đối thoại. Bà giải thích, hòa bình không chỉ là kỹ thuật đàm phán nhưng còn khía cạnh nhân văn, nhìn thấy người dễ bị tổn thương, xây dựng niềm tin và giúp mọi người chọn con đường mới.

Về ảnh hưởng của các lời kêu gọi hòa bình từ Đức Thánh Cha, bà khẳng định: “Tiếng nói của Đức Thánh Cha chạm đến hàng triệu người, cả người cầm súng, nạn nhân và những người kiến tạo hòa bình. Đó là lời kêu gọi lương tâm và can đảm”.

Kết thúc, bà kêu gọi thế giới từ bỏ chế độ khủng hoảng để chuyển sang hợp tác sáng tạo. “Chúng ta cần phải tiến thêm một bước nữa; cùng nhau suy nghĩ về cách tiến về phía trước và xây dựng những cây cầu”.

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây