CUỘC HỌP XÂY DỰNG KỶ YẾU 40 năm

Ngày 05/03/2007 tại giáo xứ Dũng Lạc Giáo Phận Banmêthuột, cùng với sự chủ trì của cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo, Ban Điều Hành CCS và Ban Biên Tập Kỷ Yếu đã nhóm họp. Cuộc họp đã bàn nhiều vấn đề quan trọng xây dựng cho Kỷ Yếu.

CUỘC HỌP XÂY DỰNG KỶ YẾU 40 năm

CUỘC HỌP XÂY DỰNG KỶ YẾU CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH

[05.03.2007 22:30] -HCN-

Ngày 22/06/1967, Ðức Thánh Cha Phaolô VI ban Sắc Chỉ Qui Dei Benignitate thiết lập giáo phận Ban Mê Thuột gồm 3 tỉnh: Ðăklăk, Quảng Ðức và Phước Long. Giáo phận mới trải rộng trên diện tích 21.723 km2 với dân số 290.800 người, gồm: người Kinh, Thượng, Mường, Nùng, Thái. Cùng sắc chỉ, Ðức Phaolô VI bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm giám mục tiên khởi giáo phận. Ngài được tấn phong ngày15/08/1967, tại Saigòn. Khi thành lập, giáo phận có 55 linh mục, 33 giáo xứ với 56.719 giáo dân. Kể từ đó đến nay Giáo Phận Banmêthuột vừa tròn 40 tuổi.


Song hành với Giáo Phận Banmêthuột, Chủng viện Lê Bảo Tịnh cũng được thành lập. Nỗi ưu tư trăn trở của vị Giám Mục tiên khởi trong những ngày đầu là thành lập Chủng viện đào tạo những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận. Bài sai Chủng viện được trao cho cha Augustino Nguyễn văn Tra làm Giám đốc tiên khởi. Trải qua 40 năm, ngoài những anh em tiến đến Thiên Chức Linh Mục, những anh em cựu Chủng Sinh Chủng viện Lê Bảo Tịnh vẫn duy trì các sinh hoạt trong tình gia đình. Trong những năm qua, gia đình Lê Bảo Tịnh Banmêthuột đã có những có những việc làm thiết thực, nay để đánh dấu một giai đoạn, Ban Điều Hành Cựu Chủng sinh đã xúc tiến nhiều cuộc họp chuẩn bị cho việc phát hành Kỷ Yếu Chủng Viện nhân dịp 40 năm Giáo Phận Banmêthuột.

 

Ngày 05/03/2007 tại giáo xứ Dũng Lạc Giáo Phận Banmêthuột, cùng với sự chủ trì của cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo, Ban Điều Hành CCS và Ban Biên Tập Kỷ Yếu đã nhóm họp. Cuộc họp đã bàn nhiều vấn đề quan trọng xây dựng cho Kỷ Yếu. Ban Biên Tập đã báo cáo những bài vở, tư liệu hình ảnh và tiến trình thực hiện. Trong thời gian qua, BBT đã nhận được nhiều bài viết của anh em. Tuy nhiên để công việc được xúc tiến thuận lợi, cần được bổ sung thêm một số hình ảnh, tư liệu cũng như những bài viết về các mảng như: Cổ vũ Ơn Thiên Triệu, những thành quả của anh em CCS giữa đời thường...và thời gian phát hành sẽ được dãn ra vào khoảng thời gian cuối năm 2007.

 

Hy vọng rằng sự đóng góp tiếp tục cho Đại Gia Đình Chủng Viện về nhiều phương diện cả vật chất lẫn tinh thần là điều thiết yếu và làm cho sinh hoạt của Gia Đình LBT trở nên phong phú hơn.                                                                   

 

HCN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây