Lời giới thiệu Kỷ yếu 40 năm

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo Phận Ban Mê Thuột (1967-2007) và chào mừng 40 năm thành lập Chủng Viện Lê Bảo Tịnh(1968- 2008).

Lời giới thiệu Kỷ yếu 40 năm

LỜI GIỚI THIỆU KỶ YẾU LÊ BẢO TỊNH

[01.07.2007 14:21]
Ban Biên Tập

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo Phận Ban Mê Thuột (1967-2007) và chào mừng 40 năm thành lập Chủng Viện Lê Bảo Tịnh(1968- 2008).

Anh em cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh xuất bản tập kỷ yếu "40 NĂM CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT".

Ban biên tập đã trình Đức Cha Phao Lô Nguyễn Văn Hoà Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột bản thảo tập kỷ yếu. Sau khi đọc xong, Đức Cha đã viết tặng cho tập kỷ yếu lời giới thiệu, mang nội dung như sau:

 


Toà Giám Mục Ban Mê Thuột

104 Phan Chu Trinh

TP. Buôn Mê Thuột. Đăk Lăk

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Mến gửi Anh Em Cựu Chủng Sinh

của Chủng Viện Lê Bảo Tịnh (1968-1975)

Giáo Phận Ban Mê Thuột.

Trước tiên, tôi cảm ơn Anh Em đã cho tôi đọc trước tập “KỶ YẾU 40 NĂM CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT”, mà Anh Em sắp hoàn thành, để nhìn lại 40 năm lịch sử của Chủng Viện thánh Phao Lô Lê Bảo Tịnh - gắn liền với 40 năm hình thành và phát triển của Giáo Phận Ban Mê Thuột, với tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân các Bề Trên, các ân nhân và đồng thời cũng nhìn lại chính mình trong tương quan bạn bè và thầy trò của những năm tháng đã qua: Dù chỉ sống với nhau một thời gian ngắn, nhưng tình bạn bè, nghĩa thầy trò kéo dài mãi mãi.

Tôi khen ngợi Anh Em đã cố gắng cùng nhau kết nối lại thời gian quá độ 40 năm. Với rất nhiều con người và biến cố, làm thành một dòng chảy Ân Sủng của Thiên Chúa Tình Yêu, mà tất cả Anh Em muốn hát lên Hồng Ân Thiên Chúa bao la ở độ tuổi 40 này. Qua công trình của Anh Em, tôi đọc được tâm tư của Anh Em là: Cùng với giáo phận, Chủng viện Lê Bảo Tịnh đã được Thiên Chúa khai sinh, đã lớn lên đến độ tuổi 40 và cứ tiến lên mãi với những con người mới, với những sáng tạo mới, không bao giờ ngừng… cho tới Vĩnh Cửu!

Anh Em viết KỶ YẾU này là để nhìn lại mình và để nhìn về phía trước của Giáo phận trong lòng Giáo Hội. Tôi mong rằng: Mỗi Cựu Chủng sinh Lê Bảo Tịnh, dù là Linh Mục hay Giáo dân, hãy yêu mến Giáo hội hoàn vũ và xây dựng Giáo phận chúng ta, mỗi người bằng một cách thế tốt nhất, hữu hiệu nhất. Hãy đầu tư những vốn liếng thu thập được từ Chủng viện này để sinh lợi cho xã hội và Giáo Hội.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua sự bầu cử của Thánh Bổn Mạng Phao Lô Lê Bảo Tịnh, chúc lành cho tất cả các Cựu Chủng Sinh Lê Bảo Tịnh, đặc biệt là cho các Anh Em đã góp công, góp của để hình thành tập KỶ YẾU trang nhã, phong phú và đầy những ghi niệm nối kết thân ái này.

Mến chào tất cả Anh Em trong tình yêu Chúa.

Ban Mê Thuột, ngày 22 tháng 06 năm 2007

(Ký tên và đóng dấu)

Phao Lô Nguyễn Văn Hoà

Giám Mục Giám Quản Tông Toà.

Ban Biên Tập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây