Làm chủ ngày Sabat
Nghĩa của làm chủ nghĩa là hoàn toàn có quyết định mọi việc và có ý thức trách nhiệm về việc chủ quản của mình.
Làm chủ ngày Sabat, là làm chủ ngày ngày nghỉ, không phải là ngày nô dịch cho công việc. Ngày Sabat dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, bồi bổ tâm linh, lấy lại sức lực tinh thần và thể xác, nối kết tình thân gia đình và thân hữu.
Như thế, làm chủ ngày Sabat, con người có trách nhiệm thi hành việc phụng thờ, học hỏi giáo lý, bồi dưỡng tinh thần và thư giãn, nối kết tình thân.
Con người sống không chỉ lao động, tìm kiếm của ăn thân xác hay thả sức vui chơi thể xác. Con người có linh hồn, có đời sống tinh thần, gia đình và xã hội.
Một ngày Sabat thôi cũng chưa đủ để sống các giá trị ấy. Nhiều quốc gia còn giới hạn giờ làm trong tuần, dành ngày thứ bảy và Chúa Nhật để sống các giá trị tôn giáo, tinh thần, gia đình và xã hội. Con người ưu tiên cho các giá trị cao cả, họ chấp nhận sống vừa đủ, không cần dư thừa nhiều, điều cốt lõi sống hạnh phúc.
Theo tìm hiểu, Hà lan mỗi tuần làm việc 29 giờ trong 4 ngày/tuần, Na Uy, Đan Mạch 33g/tuần, Thuỵ Sỹ, Bỉ 35g/tuần. Số giờ làm ít cho một người lao động còn giúp san sẻ cho những người khác có việc làm, không có người thất nghiệp.
Những quốc gia nghèo làm việc nhiều mới đủ ăn, đó cũng là một áp lực với cuộc sống. Họ cũng được mời gọi biết làm chủ ngày nghỉ để sống giá trị thiêng liêng, tinh thần và thể chất.
Con người làm chủ ngày Sabat, để sống hài hoà linh hồn và thể xác. Thiếu sự hài hoà tâm hồn, con người mệt nhọc thể xác dễ sống trong thù hận, tham lam và tranh giành, chia rẽ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 12.2025
Cảm nghiệm Tình yêu
Mùa Xuân lễ dâng
SNCN Chúa Nhật II Mùa Vọng -Năm A
Thiếu Nhi VHTK-CN 2 MV A-Hình tô màu
CN 2 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Thánh lễ an táng Cha Anrê Trần Xuân Cương
Nguồn Thơm Sự Sống
Cần có tình yêu để sống
Trực tuyến Thánh lễ an táng Cha giáo Anrê
Thánh Lễ tại “Volkswagen Arena”, Istanbul
Thánh Đường vào đêm
Bàn tiệc chẳng dành riêng ai.
Lịch mục vụ tháng 12.2025 của Đức Giám Mục
CÁO PHÓ: Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương