Ông Cố: PHAOLÔ DƯƠNG QUỐC HÂN

Thứ ba - 15/03/2022 22:02 |   632
Nhạc phụ anh Antôn Nguyễn Anh Minh (Lớp Saviô) - Thân phụ cha Phaolô Dương Anh Thơ (GX Thiên Hoa)
 
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh
Gia đình Lê Bảo Tịnh
Lớp Saviô

 
BÁO TIN
Nhạc phụ anh Antôn Nguyễn Anh Minh (Lớp Saviô)
Thân phụ cha Phaolô Dương Anh Thơ (GX Thiên Hoa)

 
TT06 2022

 
Ông Cố: PHAOLÔ DƯƠNG QUỐC HÂN
Sinh năm 1933 - Nguyên quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh
 
Đã được Chúa gọi về lúc 23g50 ngày 15.3.2022
tại tư gia: Giáo xứ Tân Hòa, GP. Ban Mê Thuột
Hưởng thọ: 89 tuổi
 
- Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hòa, GP. Ban Mê Thuột
dự kiến vào lúc 8g00 thứ Năm, ngày 17.3.2022
 
Xin Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn PHAOLÔ
sớm được hưởng vinh phúc Thiên Đàng.
 
* SĐT anh Minh: 0905 634 733
* SĐT cha Thơ: 0905 331 130


PHÂN ƯU:

- THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHA THƠ, GIA ĐÌNH ANH MINH VÀ ĐẠI TANG QUYẾN.
XIN CHÚA ĐÓN NHẬN LINH HỒN ÔNG CỐ PHAOLÔ VÀ BAN THƯỞNG HẠNH PHÚC TRÊN THIÊN ĐÀNG.


- Zalo Cha Giuse Nguyễn Ý Định: Xin chia buồn với tang quyến Anh Minh và cha Thơ xin hiệp ý cầu nguyện cho ông cố Phaolô được mau hưởng tôn nhan Chúa.

- Zalo anh Trịnh Thanh Toản: Xin thành thật chia buồn cùng với Anh Mình và Cha Thơ về sự mất mát vô cùng to lớn này. Xin Chúa thương và nhận Ông Phaolô vào Nước Chúa.

- Zalo anh Trần Cao Khải: Chia buồn với chú Minh và tang quyến, cầu Chúa sớm đưa linh hồn ông cố về hưởng hạnh phúc nước trời.

- Zalo anh Hoàng Đình Hóa: Chia buồn cùng tang quyến và GĐ chú Minh, xin Chúa cho linh hồn Ông Cố Phao-lô được hưởng hạnh phúc nước trời.

- Email anh Hoàng Mạnh Cường:
Xin chia buồn với gia đình anh chị Minh - Hà và Cha Dương Anh Thơ  cùng Tang quyến;

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố PHAOLÔ được Chúa ban thưởng phần phúc muôn đời.
Gia đình Lê Bảo Tịnh đồng phân ưu.
 
TM. Gia đình Lê Bảo Tịnh.
Dom. Hoàng Mạnh Cường.

- Email Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương: Cùng với vợ chồng anh chi Minh, cha Thơ và gia đình con cháu
xin phó thác Ông Cố Phaolô trong vòng tay và lòng thương xót Chúa.
Xin Mẹ sầu bi luôn ủi an và nâng đỡ mọi người trong tang quyến.
Chúng ta tin tưởng Ông Cố luôn cầu nguyện cho con cháu và gia đình trên hành trình tiến về nước Trời.
 
Thành kính phân ưu và hiệp ý cầu nguyện.
+Giuse Nguyễn thế Phương
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây