Ngoại trưởng Toà Thánh thăm Cuba
Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Cuba từ ngày 03 đến 06/6/2025, nhân dịp 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Cuba. Giảng trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà La Havana, ngài khẳng định hòa bình, công lý và sự thật là những nguyên tắc nền tảng trong sứ vụ truyền giáo của Giáo hội cũng như ngoại giao của Vatican.
Chương trình viếng thăm của Ngoại trưởng Toà Thánh gồm: Gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla; gặp Hội đồng Giám mục nước này; cử hành Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa La Habana; gặp gỡ Thủ tướng Manuel Marrero Cruz; tham dự một hội nghị tại Dinh Cách mạng, ở trung tâm thủ đô, nơi có trụ sở của chính phủ và đảng cộng sản Cuba; và sau cùng, viếng thăm nhà dưỡng lão Paula, do Giáo hội Công giáo tại đây đảm trách.
Trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa, Đức Tổng Giám Mục khẳng định, hòa bình, công lý và sự thật là những nguyên tắc nền tảng trong sứ vụ truyền giáo của Giáo hội cũng như ngoại giao của Vatican. Ngài nhấn mạnh sự gắn bó lâu dài của Tòa Thánh với người dân Cuba qua công việc của các sứ thần Tòa Thánh và các chuyến viếng thăm của các Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI, và đặc biệt chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2015 là hành trình hướng đến hiệp nhất và hiệp thông giữa các Kitô hữu, và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Đề cập đến sứ vụ và mong muốn hiệp nhất của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Tổng Giám Mục nói rằng việc bầu chọn Đức tân Giáo Hoàng là dấu chỉ của sự chăm sóc không ngừng của Thiên Chúa dành cho dân Người. Theo Ngoại trưởng Toà Thánh, hiệp thông được thể hiện không chỉ bằng sự tỉnh thức mà còn bằng sự hiệp nhất trong Giáo hội. Vì thế, ngài khuyến khích các tín hữu hiệp nhất với các Giám mục và với Đức Giáo Hoàng, đồng thời cảnh báo về các ý thức hệ có thể bóp méo Tin Mừng hoặc gây chia rẽ trong Giáo hội.
Suy niệm Tin Mừng được công bố trong Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Dù thừa nhận những thách đố mà Giáo hội đang đối diện, ngài lưu ý rằng Giáo hội vẫn tiếp tục hành trình qua dòng lịch sử, vốn thường bị đánh dấu bởi chia rẽ, di dân và bất công, nhưng luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và thừa tác vụ của Giáo hoàng.
Theo ngài, sứ vụ của Giáo hội là tiếp tục thả lưới Tin Mừng vào biển đời, thúc đẩy một đời sống phục vụ và mở lòng đón nhận người khác, đặt nền tảng trên sự thật. Chỉ khi từ bỏ lợi ích cá nhân, chúng ta mới có thể nhìn nhận nhau như những người con của Thiên Chúa. Những mối quan hệ chân thành và đối thoại tôn trọng phải được xây dựng trên sự thật của Tin Mừng, ngay cả khi gặp phải sự chống đối.
Kết thúc bài giảng, Ngoại trưởng Toà Thánh suy niệm về đức ái, điều mà theo ngài, không chỉ là sự trợ giúp người khác, nhưng là biểu hiện cao nhất của tình yêu Thiên Chúa, một sự dấn thân cho công ích và phẩm giá của mỗi người. Ngài khẳng định rằng các nguyên tắc hòa bình, công lý và sự thật, luôn phải được thực thi trong bác ái. Cuối cùng, ngài cũng bảo đảm với các giới chức chính quyền rằng Tòa Thánh sẽ tiếp tục đồng hành vì lợi ích của toàn thể người dân Cuba.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
SNTM Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Bảy -2026
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bây giờ con đã tin!
Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!
Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bản Tin Tắc Sậy 04: Khúc Khải Hoàn Ca
CN 14 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
Vượt qua khổ đau (Chúa Nhật XIV TN A)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (29/6)
Giá trị một người ở đâu?