Ứng sinh ngoại trú Khai giảng năm học mới

Thứ hai - 21/09/2026 02:29 | Tác giả bài viết: Ứng sinh Lê Bảo Tịnh |   21
Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027 dành cho các em Ứng sinh ngoại trú của Giáo phận tại Sài Gòn và Buôn Ma Thuột.

ỨNG SINH NGOẠI TRÚ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2026-2027

CVLBT 210926a

 

Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, Ban Đào Tạo Chủng viện đã tổ chức buổi tĩnh tâm và Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027 dành cho các em Ứng sinh ngoại trú của Giáo phận tại Sài Gòn và Buôn Ma Thuột.

Gần 40 em trong tổng số 60 Ứng sinh ngoại trú đã về tham dự ngày đặc biệt này dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng và Cha Đồng hành.

Tại Sài Gòn, vào Chúa Nhật, ngày 13/9/2026, các em đã quy tụ tại Nhà Linh mục Giáo phận để tham dự ngày khai giảng năm học mới. Tại Buôn Ma Thuột, ngày khai giảng được tổ chức tại Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, ngày 20/9/2026.

Đây là dịp để các em cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua và hướng về một năm học mới với tâm thế cầu nguyện, học hỏi và phân định ơn gọi.

 

 

 

 

Năm bước phân định ơn gọi trong năm học mới
Trong năm học mới, các em được mời gọi thực hiện hành trình phân định ơn gọi tu trì qua năm bước căn bản sau:

Bước thứ nhất: Dừng lại.
Mỗi ngày dành một khoảng thời gian thật yên tĩnh, tạm gác điện thoại, mạng xã hội và những bận tâm thường ngày để ở lại với Chúa khoảng 10-15 phút đồng hồ.


Bước thứ hai: Cầu nguyện.
Trong cầu nguyện, người Ứng sinh học cách đặt câu hỏi căn bản: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con trở thành người như thế nào?” Qua đó, các em tập phó thác và tìm kiếm ý Chúa thay vì chỉ dựa vào những dự tính riêng của mình.


Bước thứ ba: Nhận diện những gì đang diễn ra trong lòng.
Khi nghĩ đến đời sống ơn gọi, điều gì đang xuất hiện trong tâm hồn: bình an, niềm vui, một thao thức sâu xa, hay sợ hãi, áp lực? Các em được hướng dẫn học cách nhận diện những chuyển động đang diễn ra trong nội tâm của mình.


Bước thứ tư: Kiểm chứng trong đời sống.
Ơn gọi cần được kiểm chứng qua những việc rất cụ thể: cầu nguyện, học tập, phục vụ, sống kỷ luật, cộng tác và biết hy sinh. Tôi có chu toàn những công việc này không? Nếu tôi không thể trung thành với những việc nhỏ hôm nay, tôi cần xem lại ước muốn lớn của mình ngày mai.


Bước thứ năm: Đồng hành và đối thoại.
Hành trình phân định cần có sự đồng hành. Các Ứng sinh được mời gọi cởi mở và chân thành chia sẻ với Cha Linh hướng, Cha Đồng hành hoặc những người có kinh nghiệm và đáng tin cậy, để được giúp đỡ nhận định những chuyển động trong tâm hồn và từng bước khám phá rõ hơn về con đường Chúa đang mời gọi.

 

 


Chương trình thăng tiến ơn gọi dành cho Ứng sinh ngoại trú
Theo chương trình đào tạo dành cho các Ứng sinh ngoại trú, các em được trau dồi những chiều kích căn bản của đời sống ơn gọi, đặc biệt là học tập và đời sống thiêng liêng với những nội dung như Giáo lý, Nhân bản và cầu nguyện với Lời Chúa.

Vào các Chúa Nhật, các Ứng sinh vùng Buôn Ma Thuột sẽ quy tụ tại Chủng viện; các Ứng sinh vùng Sài Gòn quy tụ tại Nhà Linh mục Giáo phận để cùng tĩnh tâm, học tập và sinh hoạt. Những buổi gặp gỡ này giúp các em thăng tiến đời sống ơn gọi, đồng thời xây dựng tình liên đới huynh đệ giữa những người đang cùng bước đi trên hành trình đáp lại tiếng Chúa.

Ngày khai giảng năm học mới khép lại trong bầu khí vui tươi và sốt sắng. Ước mong rằng, qua từng ngày sống mỗi Ứng sinh sẽ ngày càng nhận ra tiếng Chúa, hiểu rõ chính mình và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài.


HÌNH ẢNH

Ứng sinh Lê Bảo Tịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây