Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh

Thứ năm - 05/03/2020 04:03 |   829
Chiều ngày 03/03, sau khi một nhật báo ở Roma đưa tin Đức Thánh Cha Phanxicô có thể đã làm xét nghiệm virus corona và có kết quả âm tính, phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh, không có triệu chứng của các bệnh lý khác.
Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh

Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh, không có dấu hiệu nhiễm virus corona

Chiều ngày 03/03, sau khi một nhật báo ở Roma đưa tin Đức Thánh Cha Phanxicô có thể đã làm xét nghiệm virus corona và có kết quả âm tính, phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh, không có triệu chứng của các bệnh lý khác.

Audio


Trả lời các câu hỏi của các ký giả về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha nhưng không đề cập đến tin tức được một số báo chí đăng tải, cho rằng Đức Thánh Cha có thể đã kiểm tra virus corona và có kết quả âm tính.

Vatican cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha

Ông Bruni nói: “Bệnh cảm lạnh mà Đức Thánh Cha được chẩn đoán trong những ngày gần đây vẫn đang tiếp diễn, không có triệu chứng của các bệnh lý khác. Trong khi đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ hàng ngày và theo dõi các buổi linh thao đang được tổ chức tại Nhà Thầy Chí Thánh ở Ariccia.”

Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã bị cảm lạnh và từ khoảng một tuần nay, ngài đã hủy một số buổi tiếp kiến chung và chỉ tiếp kiến riêng tại nhà trọ thánh Marta. Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa qua tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết ngài không đến Ariccia để tham dự tuần linh thao hàng năm của giáo triều Roma nhưng sẽ tham dự từ Vatican.

Ngày 03/03, báo Il Messaggero của Ý đưa tin: “Đức Giáo hoàng Phanxicô bị cảm lạnh. Để đề phòng, có thể ngài đã được kiểm tra virus corona và có kết quả âm tính.” Tin tức này đã loan truyền trên các trang web trên khắp thế giới. Đài BBC mở đầu bản tin với tin Đức Giáo hoàng có thể đã được kiểm tra virus corona. Hãng tin Bloomberg và Reuters cũng đưa tin này khi nhấn mạnh đến sự sụt giảm khách du lịch đến viện bảo tàng Vatican. Thật vậy, trong những ngày này, số người tham quan các phòng trưng bày của viện bảo tàng giảm đến 60%. (REI 03/03/2020).
 

Hồng Thủy - Vaticannews.va

 Tags: virus corona

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây