Thánh Newman chính thức được ghi danh vào Lịch Phụng vụ Chung Roma
Ngày 3/2/2026, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã chính thức công bố sắc lệnh của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc ghi danh Thánh John Henry Newman vào Lịch Phụng vụ Chung Roma. Đây là bước quan trọng sau khi vị Thánh người Anh này được được tuyên thánh năm 2019 và tuyên phong Tiến sĩ Hội thánh vào ngày 1/11/2025.
Theo sắc lệnh, lễ nhớ tùy chọn của Thánh Newman sẽ được cử hành trên toàn thế giới vào ngày 9/10 hằng năm – kỷ niệm ngày ngài, một mục sư Anh giáo lỗi lạc, đã quyết định hoán cải sang Công giáo vào năm 1845.
Trong dịp cử hành Năm Thánh của các nhà giáo dục, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tôn vinh ngài là “đồng quan thầy, cùng với Thánh Tôma Aquinô, của tất cả những ai tham gia vào công trình giáo dục”. Quyết định này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng sâu rộng của Thánh Newman đối với sự kết hợp giữa đức tin và lý trí trong môi trường học thuật hiện đại.
“Tông đồ của Chân lý”
Sắc lệnh nhắc lại tư tưởng cốt lõi về ơn gọi mà Thánh Newman đã từng viết: “Thiên Chúa tạo dựng tôi để thực hiện cho Người một sứ vụ cụ thể. Tôi có một phần trong công trình vĩ đại này; tôi là một mắt xích trong một sợi dây chuyền, một mối dây liên kết giữa con người. Người không tạo dựng tôi cách vô ích. Tôi sẽ là một sứ giả hòa bình, một người rao giảng chân lý, nếu tôi tuân giữ các điều răn của Người và phụng sự Người trong ơn gọi của mình”.
Đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, nhận định rằng cuộc đời của Thánh Newman là “minh chứng cho sự tìm kiếm chân lý không mệt mỏi”. Sắc lệnh nhấn mạnh: “Ánh sáng êm dịu của ân sủng Thiên Chúa, Đấng đã đến thế gian để chiếu sáng muôn dân, đã dẫn dắt thánh John Henry Newman tìm thấy sự bình an trong Giáo hội Công giáo”.
Từ một mục sư Anh giáo năm 1825 cho đến khi trở thành Hồng y của Giáo hội Công giáo năm 1879, ĐHY Newman đã để lại kho tàng tác phẩm thần học và thi ca đồ sộ. Sự kiên định của ngài trong việc “đi ra khỏi những bóng tối và vẻ bề ngoài để tiến tới sự viên mãn của chân lý” đã đưa ngài đứng vào hàng ngũ các Tiến sĩ Hội thánh.
Với sắc lệnh mới này, các bản văn phụng vụ bằng tiếng Latinh bao gồm lời nguyện nhập lễ và các bài đọc trong Các Giờ Kinh Phụng vụ sẽ được dịch sang các ngôn ngữ địa phương. Kể từ nay, các giáo xứ trên toàn thế giới có thể chính thức dâng Thánh lễ và cầu nguyện theo các bản văn dành riêng cho vị Thánh được mệnh danh là “Tông đồ của Chân lý”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?
Yêu, được yêu và nuôi dưỡng tình yêu?
Vì loài người chúng tôi!
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH
Trực tuyến: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Trực tuyến: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Tư -2026
Hôn Chân Chúa