GX Chính Tâm: Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh

Chủ nhật - 25/06/2023 22:24 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   180
Sáng ngày 26.6.2023, Cộng đoàn Giáo xứ Chính Tâm hân hoan vui mừng chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám Quản Tông Tòa, về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Khai mạc Năm Thánh Kỷ niệm Kim Khánh Giáo xứ.

Thánh lễ Tạ ơn Khai mạc Năm Thánh Kỷ niệm 50 năm Giáo xứ Chính Tâm

 

Sáng ngày 26.6.2023, Cộng đoàn Giáo xứ Chính Tâm hân hoan vui mừng chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám Quản Tông Tòa, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý vị Ân nhân, Quý Khách và đông đảo tín hữu về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Khai mạc Năm Thánh Kỷ niệm Kim Khánh Giáo xứ Chính Tâm.

Giáo xứ Chính Tâm bắt đầu hình thành từ sau biến cố Tết Mậu thân 1968. Lúc bấy giờ, có 16 gia đình Công giáo dời đến vùng đất này sinh sống, lập nên cộng đoàn Xóm Mới trực thuộc Nhà thờ Ngã Sáu (Giáo xứ Thánh Tâm). Năm 1972, Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra, Quản xứ Thánh Tâm, đã đến dâng Thánh lễ mỗi chiều Chúa nhật đầu tháng tại nhà ông Phêrô Lê Văn Thời. Ngài hướng dẫn bà con sống đạo và bầu ra Ban đại diện tiên khởi.

Năm 1973, bà con đã chung tay xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ, rộng 8m dài 16m, trên lô đất mà Ông bà cố Phương dâng cúng.

Ngày 19/3/1974, Cộng đoàn Xóm Mới vinh dự được Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai đến thăm mục vụ, khích lệ tinh thần sống đức tin. Từ đó, Giáo họ Giuse được thành lập, trực thuộc Giáo xứ Thánh Tâm.

Trải qua 9 nhiệm kỳ của các Ban Đại Diện, Giáo họ Giuse ngày càng phát triển chia thành 12 Giáo Khu và 01 Giáo Buôn trực thuộc. Các hội đoàn, các ban chuyên trách hoạt động thường xuyên, hăng say và tích cực.

Ngày 16.10.2013, Cộng đoàn Giáo họ đã khởi công xây dựng Ngôi nhà thờ mới tại khu đất 118 Y Moan, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Ngày 02.5.2014, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, đã cử hành nghi thức đặt viên đá xây dựng.

Sau 6 năm ròng rã, Ngôi Thánh đường hoàn thành nhờ ân ban của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Giuse quan thầy. Cùng với sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần, và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Ngày 22.10.2019, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, đã về cắt băng khánh thành, chủ sự Thánh lễ Tạ ơn và chủ sự nghi thức Cung hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ.

Ngày 19 tháng 08 năm 2019, Đức Cha Giáo Phận đã nâng Giáo họ Giuse tọa lạc tại 118 Y Moan, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, thuộc Giáo xứ Thánh Tâm lên hàng Giáo xứ với tên gọi là Giáo xứ Chính Tâm và bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang làm Quản xứ tiên khởi. Hiện nay, Giáo xứ có 771 gia đình công giáo, gồm 3375 tín hữu người Kinh và người Thượng.

Cùng về hiệp thông tham dự Thánh lễ tạ ơn Khai mạc Năm Thánh Kỷ niệm Kim Khánh chia vui với cộng đoàn Giáo xứ Chính Tâm, có Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chức, Quý Khách, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, Giáo phận và đông đảo tín hữu gần xa.

Vào lúc 5g15, Đoàn rước bắt đầu di chuyển từ Nhà xứ, long trọng tiến về tiền sảnh Thánh Đường trong tiếng kèn rộn vang, hòa cùng lời Thánh ca du dương trầm bổng giữa bao la đất trời mang âm hưởng niềm vui của Tin Mừng.

Đến trước tiền đường, Đức Cha Vinh Sơn chủ sự nghi thức Khai mạc Năm Thánh, Cha Quản xứ công bố Tin Mừng Năm Hồng Ân, và rước Thánh giá Hồng Phúc tiến lên cung thánh.

Khi mọi người đã an vị, ông Phó Chủ tịch HĐGH đọc diễn văn chào mừng Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Khách và trình bày tóm tắt về lịch sử hình thành phát triển của Giáo xứ Chính Tâm.

Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu -Linh mục Chưởng Ấn, công bố Thỉnh nguyện thư của Đức Giám mục Giám Quản Tông Tòa xin mở Năm Thánh Kim Khánh Giáo xứ Chính Tâm và thư chấp thuận của Tòa Ân Giải Tối Cao. Năm Thánh Kỷ niệm Kim Khánh Giáo xứ Chính Tâm từ ngày 26.6.2023 đến ngày 26.6.2024.

Trước khi hát Kinh Vinh danh khởi đầu Thánh lễ, cộng đoàn long trọng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn chia sẻ về đoạn Tin Mừng (Mt 13, 54-58) Thánh Matthêu thuật lại sự kiện Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy trong hội đường, dân chúng bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế?” Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn cần lắng nghe, yêu thương nhau trong tâm tình hiệp thông và chấp nhận nhau, cộng tác với nhau làm sáng danh Chúa.

Cuối lễ, Ông Chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Vinh Sơn, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Ân nhân, Quý Khách, và tất cả cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Năm Thánh Kỷ niệm Kim Khánh – Năm Hồng Ân của Giáo xứ Chính Tâm. Xin cho mọi tín hữu quy tụ về Nhà thờ Chính Tâm trong những ngày lễ theo thông lệ được hưởng Ơn Toàn Xá nhờ Lòng Thương Xót của Chúa.

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây