ĐGH Phanxicô – Thánh Giuse và phẩm giá của lao động

Thứ hai - 11/01/2021 09:13 |   585
Chúng ta cùng điểm qua lòng sùng kính đặc biệt mà Giáo hoàng Phanxicô dành cho thánh Giuse thợ, và cũng là tập trung ngắn gọn vào một trong những vấn đề xã hội trung tâm suy tư của ngài: phẩm giá lao động.
ĐGH Phanxicô – Thánh Giuse và phẩm giá của lao động

Giáo hoàng Phanxicô – Thánh Giuse và phẩm giá của lao động

Chúng ta cùng điểm qua lòng sùng kính đặc biệt mà Giáo hoàng Phanxicô dành cho thánh Giuse thợ, và cũng là tập trung ngắn gọn vào một trong những vấn đề xã hội trung tâm suy tư của ngài: phẩm giá lao động.

Hãy bắt đầu với lòng sùng kính ngài dành cho thánh Giuse. Ngài đã chọn mở đầu triều giáo hoàng của mình vào ngày 19 tháng 3, lễ kính thánh Giuse, và chọn hình hoa huệ tây, biểu tượng của thánh nhân, ghi trên huy hiệu của mình.  Rồi vào tháng 7 năm 2013, ngài quyết định hiến thánh thành quốc Vatican cho không chỉ tổng lãnh thiên thần Michael, mà còn cả thánh Giuse nữa. Và một việc riêng tư hơn, là ngài rất nâng niu một tượng bằng gỗ họa hình thánh Giuse đang ngủ, mang áo màu đỏ và xanh sẫm điểm xuyết vàng, theo truyền thống tượng hình Tây Ban Nha. Và giáo hoàng Phanxicô thường hay cầu nguyện với tượng này để nhờ chuyển cầu. Ngài từng giãy bày về việc riêng tư này: ‘Thánh Giuse là một thợ mộc, và ngài làm tốt, dù đôi khi ngài khiến bạn phải chờ đợi.’

Về những điểm liên kết giữa giáo hoàng Phanxicô với thánh Giuse, ngày Quốc tế Lao động, và những người lao động, thì không thể không nhắc đến những lời giáo hoàng đã nói trong buổi tiếp kiến chung hôm 01 tháng 5, 2013, năm đầu triều của ngài. Những lời này tập trung chính xác vào công việc và con người của thánh Giuse. Với vai trò đặc biệt là người cha về mặt pháp lý, thánh Giuse đã dạy Chúa Giêsu, con mình, những kỹ năng của người thợ trong xưởng mộc thành Nazareth, và hằng ngày chia sẻ với Chúa những nỗ lực, tận tâm, sự hài lòng và những vấn đề trong công việc này.

Nhân dịp này, giáo hoàng Phanxicô cũng nhắc nhở chúng ta về phẩm giá và tầm quan trọng của lao động. Ngài nói rằng sách Sáng Thế cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo nên đàn ông và đàn bà, giao phó cho họ trách nhiệm làm chủ và làm đẹp trái đất, không phải là bóc lột, nhưng là nuôi dưỡng và bảo vệ, chăm lo qua lao công của mình. ‘Công việc là một phần trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi hãy chăm lo và vun đắp cho tất cả những tạo vật tốt đẹp, và qua đó dự phần trong công cuộc tạo dựng! Công việc là điều căn bản đối với phẩm giá của một con người … công việc cho người ta có khả năng nuôi được bản thân, gia đình, và đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Và tôi đang nghĩ về những khó khăn, đang ảnh hưởng đến thế giới kinh doanh việc làm hiện nay trên toàn thế giới, tôi nghĩ về giới trẻ, và con số lớn nhiều người nữa, đang thất nghiệp, mà rất nhiều khi đơn thuần là do một khái niệm kinh tế muốn tìm kiếm lợi nhuận ích kỷ hơn là công bằng xã hội. Tôi mong muốn ngỏ lời mời tất cả mọi người hãy đoàn kết, và tôi muốn cổ vũ những viên chức chính phủ hãy làm mọi nỗ lực để tăng cường tuyển dụng, nghĩa là đem lại phẩm giá cho con người, nhưng trên hết, tôi muốn nói rằng, đừng mất hi vọng, thánh Giuse cũng đã từng cảm nghiệm những thời khắc khó khăn, nhưng ngài không bao giờ mất đức tin và có thể thắng vượt được chúng, ngài tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và tôi muốn nói cách riêng cho giới trẻ: các con hãy tận tâm với các bổn phận thường nhật, tận tụy trong học hành, làm việc, trong các mối quan hệ bạn bè, biết giúp đỡ người khác, hãy nhớ rằng tương lai của các con cũng dựa vào cách các con sống những năm tháng quý báu này trong đời. Đừng sợ dấn thân, đừng sợ hi sinh, và đừng nhìn tương lai với sợ hãi, hãy giữ hi vọng sống động, luôn luôn có ánh sáng cuối chân trời.’

Nhưng khi chia sẻ những lời động viên này với chúng ta, giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh những sự dữ trong xã hội về việc làm, và một lần nữa, ngài lên án việc có những công ty đưa vào các chính sách thiên về lợi nhuận hơn là phẩm giá con người hay thậm chí là sinh mạng con người. Và rồi, ngài dùng một hình ảnh để thể hiện cho thấy công việc quan thiết thế nào với phẩm giá con người: ‘ … công việc là ‘dầu hiến thánh’ với phẩm giá, cho chúng được đầy phẩm giá, cho chúng ta nên giống Chúa, Đấng đã làm việc, và vẫn làm việc.’

J.B. Thái Hòa dịch
http://phanxico.vn/2015/05/06/giao-hoang-phanxico-thanh-giuse-va-pham-gia-cua-lao-dong/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây