Những sự kiện nổi bật năm 2019

Thứ năm - 20/02/2020 21:55 |   987
LBT- Những sự kiện nổi bật năm 2019
Những sự kiện nổi bật năm 2019
LBT- Những sự kiện nổi bật năm 2019
Năm 2019, thế giới chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử, nhiều nốt thăng trầm trên khắp các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều; Tổng thống Trump bị luận tội, Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung,…
Tại Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ hai tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30). Đặc biệt, lần đầu tiên giành HCV bóng đá nam và lần thứ 6 giành HCV bóng đá nữ. Phát hiện 39 người Việt Nam thiệt mạng trong xe container đông lạnh tại hạt Essex, Đông Bắc London, nước Anh. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ cấp cao phải hầu Tòa vì những sai phạm nghiêm trọng…
Riêng Nhà LBT, những sự kiện nổi bật năm 2019 được thống kê như sau:
- Tháng Giêng:
Thánh lễ cầu nguyện cuối năm Mậu Tuất
 

Buổi sáng cuối năm, trời thật lạnh. Lạnh, nhưng anh em LBT vẫn về bên nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Quý Ân Sư, cầu nguyện cho Quý vị ân nhân và cho Gia đình Lê Bảo Tịnh, những người còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt, tưởng nhớ và cầu nguyện cùng:
- Anh FX. Nguyễn Văn Lương (+02.01.2015)
- Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+03.01.2017)
Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự, cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Sáu ngày 18.01.2019, tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).
- Tháng Hai:
Thánh lễ cầu nguyện đầu năm Kỷ Hợi
 

Những ngày xuân rộn ràng đã qua đi. Một năm mới với những lo toan thường nhật lại trở về. Thánh Phaolô dạy: “Quên đi chặng đường đã qua và hướng về phía trước” (Pl 3, 13). Đón lấy cái mới, ngày mới, trở nên con người mới trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Sáng tinh mơ ngày 14.02.2019, anh em LBT lại về bên nhau tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT) hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Gia đình Lê Bảo Tịnh và cho mọi người, sống tâm tình tươi vui, tín thác trong năm mới.
Đồng thời, tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 2 năm:
- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+14.02.2017)
- Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo (+14.02.2017)
Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự cùng với Cha Giuse Trần Ngọc Cầu. Hơn 10 Anh Chị Em hiện diện tham dự Thánh lễ.
- Tháng Ba:
Thánh lễ cầu nguyện tháng Ba
 

Sáng ngày 8.3.2019, Ban Mê Thuột tưng bừng lễ hội. Không chỉ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mà còn chuẩn bị cho Festival cà phê lần thứ 7. Anh em nhà LBT không màng đến không khí náo nhiệt ấy, bởi tháng Ba đã vào mùa Chay Thánh.
Như thường lệ, vào lúc 5g30 sáng, mọi người đã hiện diện tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT), quây quần bên nhau, cùng Cha Giuse Bùi Công Chính dâng thánh lễ cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ nhận ra Chúa luôn ở với họ và quyền lợi của họ được nhìn nhận. (cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha).
Cầu nguyện cho Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh phát triển và sản sinh những mục tử nhiệt thành, biết chăm lo cho đoàn chiên, yêu thương và phục vụ đoàn chiên; nhất là những con chiên đau yếu, bệnh tật nơi buôn làng xa xôi.
Cầu nguyện cho những anh em phải rời xa quê hương, rời xa Ban Mê nhưng vẫn nhớ về mảnh đất đầy nắng gió, đầy kỷ niệm thân thương.
Lễ Kính Thánh Giuse
 

Ngày 19.3.2019, toàn thể Giáo hội long trọng mừng kính thánh Giuse, Đấng bảo trợ Hội Thánh. Trong tâm tình đó, vào lúc 5g30 sáng, tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT), anh em LBT đã quây quần cùng Cha Giuse Bùi Công Chính dâng thánh lễ cầu nguyện cho Gia đình Lê Bảo Tịnh, những người còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt, cầu nguyện cho Lớp Giuse, cho Quý Cha giáo, Quý Cha và Quý Anh Em nhận Thánh Giuse làm Quan Thầy. 
Lớp Giuse-LBT Mừng Kim Khánh 1969-2019
 

Ngày 21/3/2019 là một ngày trọng đại của Lớp Giuse - Lê Bảo Tịnh.
Gần 30 thành viên trong lớp hội tụ tại nhà anh Cao Quý Ngữ, số 9 đường Lý Ban, thành phố Bà Rịa, vừa mừng lễ Bổn Mạng, vừa mừng Kim Khánh thành lập lớp Giuse (1969). Anh em tươi cười chào đón anh chị Linh Thủy trở về từ Úc tham dự ngày lễ lớn.
Hai linh mục quản hạt thuộc lớp Giuse là cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện và cha Gia-cô-bê Phạm Xuân Lương, mặc dầu rất bận rộn với giáo xứ và giáo hạt, cũng đã cố gắng sắp xếp công việc hiện diện tham dự. Anh em hân hạnh đón tiếp hai anh Nga và Trung lớp Vô Nhiễm. Quý khách mời địa phương có các anh cựu chủng sinh Tiểu chủng viện Sao Biển.
Đặc biệt nhất là sự hiện diện đầy yêu thương của cha giáo Gio-an Bùi Quang Đạo, một người thầy đáng kính của tất cả anh em.
Lớp Truyền Tin họp mặt mừng lễ Bổn mạng – 2019
 

Truyền Tin là lớp thứ 3 của Chủng viện Lê Bảo Tịnh, nhập học ngày 30.8.1970, vinh dự được Mẹ Truyền Tin bảo trợ. Mỗi năm một lần, Lớp Truyền Tin lại họp nhau mừng bổn mạng, dâng lời cảm tạ Chúa và tôn vinh Mẹ.
Năm nay, Lớp Truyền Tin họp mặt mừng bổn mạng vào ngày thứ Ba, 26.3.2019, tại Giáo xứ Hòa Nam - BMT (nơi anh Nguyễn Văn Dũng đang giữ trọng trách Chủ tịch HĐGX).
- Tháng Tư:
Lễ Giỗ Thánh Tổ Lê Bảo Tịnh – 2019
 

Sáng ngày 03.4.2019, Gia đình Lê Bảo Tịnh lại hội tụ về Tòa Giám Mục dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Thánh Tổ, bổn mạng Chủng viện Ban Mê Thuột thân yêu.
Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng – 2019
 

Ngày 06.4.2019, Ca đoàn Lê Bảo Tịnh dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, bổn mạng. Thánh lễ do Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh chủ sự vào lúc 5g00 sáng, tại Nhà thờ Chính tòa. Về tham dự Thánh lễ có Quý tu sĩ nam nữ, Quý chức HĐGX, Ban hành giáo các Giáo họ, Giáo khu, Quý chức các Hội đoàn, các Ban ngành đoàn thể Giáo xứ Thánh Tâm; anh em Lê Bảo Tịnh miền Ban Mê Thuột và cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ cầu nguyện tháng Tư
 

Sáng ngày 12.4.2019, anh em LBT lại có dịp hiệp dâng Thánh lễ tại Nhà nguyện TTMV, cầu nguyện trong tâm tình tháng Tư.
Cha Giuse Bùi Công Chính, chủ tế, mời gọi cộng đoàn vững tâm bước theo Chúa trên con đường Thập Giá, con đường yêu thương, giúp chúng ta nhận ra căn nguyên gốc rễ, nhận ra niềm hy vọng về Ơn Cứu Độ để mỗi người sống Đức Tin mạnh mẽ hơn.
Trong Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.
Đồng thời, tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 27 năm cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan (+06.4.1992), ngày giỗ 28 năm cụ Antôn Trịnh Văn Khả (+21.4.1991), ngày giỗ 30 năm anh GB. Nguyễn Trực (+04.4.1989).
- Tháng Năm:
Thánh lễ cầu nguyện Tâm tình tháng Năm
 

Bình thường, Thánh lễ sáng hằng ngày tại nhà nguyện TTMV rất ít người tham dự. Riêng Thánh lễ cầu nguyện sáng nay (22.5.2019) khá đặc biệt. Số người hiện diện dự lễ rất đông. Ngoài số anh em LBT, còn có gia đình Cô Mân (em Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức), chị Hường (vợ anh Châu), anh em thân hữu, Quý Sơ và các cháu học sinh Lưu trú Hòa Bình.
Đầu lễ, Cha Giuse Bùi Công Chính mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện theo tâm tình tháng Năm của anh em LBT:
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: Cầu cho Giáo Hội bên Châu Phi. Xin cho Giáo Hội bên Châu Phi, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.
Tưởng nhớ và cầu nguyện:
- Nhân ngày giỗ 8 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức (+23.5.2011)
- Nhân ngày giỗ đầu anh Vincent Đỗ Kim Châu (+23.5.2018)
Cầu nguyện cho cha Gioan Nguyễn Sơn và anh Phan Đình Khương đang chữa bệnh tại Sài Gòn được gặp thầy gặp thuốc và mau chóng bình phục.
- Tháng Sáu:
Thánh lễ cầu nguyện Tâm tình tháng Sáu

 
 

Thánh lễ cầu nguyện sáng ngày 26.6.2019, ngoài số anh chị em LBT, còn có Quý Sơ dòng NVHB. Đặc biệt hơn, có Cha Phêrô Bùi Xuân Mỹ từ Úc châu về dâng Thánh lễ đồng tế.
Khởi đầu, Cha Giuse Bùi Công Chính mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện theo tâm tình tháng Sáu của Nhà LBT: Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, kính nhớ Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.
Chúng ta cũng tưởng nhớ và cầu nguyện:
- Nhân ngày giỗ 21 năm Cha giáo Vinh Sơn Nam Huân (+30.6.1998). 
- Nhân ngày giỗ 21 năm anh Giuse Cao Thanh Sơn (+21.6.1998).
- Nhân ngày giỗ 5 năm chị Têrêxa Trịnh Thị Tiến (+17.6.2014) (vợ anh Ninh Văn Thể).
- Tháng Bảy:
Thánh lễ cầu nguyện Tâm tình tháng Bảy


 
 
Sáng ngày 05.7.2019, anh em LBT lại quy tụ nhau tại Nhà nguyện TTMV dâng lời ca tụng Chúa, dâng lên tâm tình cầu nguyện tháng Bảy:
- Cầu nguyện theo ý ĐTC: Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.
- Tạ ơn Hồng ân 51 năm Linh Mục Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong; Hồng ân 24 năm Linh Mục Cha Francis Trần Phương; Hồng ân 18 năm Hôn phối anh chị Nguyễn Văn Khôi.
- Cầu nguyện nhân ngày giỗ 2 năm anh Gioan Bosco Lê Đức Phượng; nhân ngày giỗ 11 năm chị Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Dung và cháu Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Ý.
Lớp Don Bosco họp mặt
Lớp DON BOSCO tổ chức Họp Mặt Truyền Thống vào ngày 30.7.2019, tại Nhà thờ Giáo họ Giuse (Giáo xứ Thánh Tâm, GP.BMT). Sau đó, Cơm trưa tại tư gia anh Quốc Hùng (132 đường Y Moan, TP.BMT).
Lớp Phanxicô họp mặt
Ngày 31.7.2019, Lớp Phanxicô họp mặt tại Giáo họ Kim Sơn, kết hợp  mừng Ngân khánh Linh mục của cha  Phê rô Bùi Văn thục và cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tâm.
- Tháng Tám:
Thánh lễ cầu nguyện tâm tình tháng Tám       


 
 

Khởi đầu Thánh lễ sáng ngày 02.8.2019, tại Nhà nguyện TTMV, Cha Giuse Bùi Công Chính, chủ tế, mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp thông với Giáo hội cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha: Xin cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn. Đồng thời, tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai nhân ngày giỗ 29 năm (+04.8.1990), Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (+01.8.2013), anh Phêrô Phạm Lữ Danh (+24.8.2013) nhân ngày giỗ 6 năm, giỗ 20 năm anh GB. Nguyễn Văn Chung (+04.8.1999), giỗ 11 năm anh GB. Hoàng Ngọc Trí (+03.8.2008) và đặc biệt, giỗ 1 năm anh Giuse Vũ Đức Thuần (+10.8.2018).
- Tháng Chín:
Lớp Vô Nhiễm họp mặt thường niên
Lớp Vô Nhiễm họp mặt thường niên vào ngày lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9. Đây vừa là dịp mừng lễ Mẹ, vừa kỷ niệm ngày khai trường 08/9/1968, cách đây 51 năm.
Vì lễ Sinh Nhật Mẹ năm nay trùng vào Chúa nhật, nên chúng con chuyển qua ngày kế đó, thứ Hai mồng 9/9/2019. Địa điểm gặp gỡ: nhà xứ Gx. Kim Hòa, hạt Giang Sơn, nơi Cha GB. Hà Văn Ánh vừa đến nhận làm Cha xứ mới.
Cáo phó Linh mục Phêrô Phaolô Hồ Phi Phú
 

Cha HỒ PHI PHÚ
Lớp Don Bosco – LBT
Sinh ngày 01.12.1962 tại Hà Lan, Ban Mê Thuột
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12g30 thứ Hai ngày 23.9.2019 tại New York, Hoa Kỳ.
Hưởng dương 57 tuổi – 24 năm linh mục
Thánh lễ cầu nguyện cho Cha HỒ PHI PHÚ vào lúc 8 giờ 30 Thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2019 tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.
Thánh lễ cầu nguyện tháng Chín
 

Sáng ngày 23.9.2019, tại Trung tâm Mục vụ, Cha GB. Nguyễn Huy Bắc chủ sự Thánh lễ cầu nguyện tâm tình tháng Chín của anh em LBT (thay Cha Giuse Bùi Công Chính bận cử hành lễ an táng cho người thân tại Pleiku).
Đầu lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha: Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương. Tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 8 năm Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực (+23.9.2011); nhân ngày giỗ 2 năm Thầy Giuse Nguyễn Thái Đình (+23.9.2017). Tạ ơn hồng ân 26 năm Linh mục Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (16.9.1993); Hồng ân 25 năm Linh mục Cha Giuse Nguyễn Ý Định (22.9.1994); Hồng ân 25 năm Linh mục Cha Giuse Lê Văn Trọng (10.9.1994).
Lớp Têrêxa họp mặt mừng lễ Bổn mạng
 
Theo truyền thống, Lớp Têrêxa tổ chức mừng lễ bổn mạng vào ngày thứ Bảy cuối tháng Chín hằng năm. Năm nay, Lớp Têrêxa gặp nhau vào lúc 8g30 ngày 28.9.2019 tại Giáo xứ Vinh Hòa (GP.BMT). Sau Thánh lễ lúc 10g00, anh chị em chia sẻ niềm vui trong bữa cơm thắm đượm nghĩa tình.
- Tháng Mười:
Thánh lễ cầu nguyện tâm tình tháng Mười
 
Sáng ngày 25.10.2019, anh em Lê Bảo Tịnh lại quây quần bên nhau trong Ngôi nhà nguyện nhỏ, ấm cúng tại Trung tâm Mục vụ GP.BMT, hiệp ý với Cha Giuse Bùi Công Chính dâng Thánh lễ cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa.
Đầu lễ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong tháng Truyền giáo ngoại thường: Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội.
Đồng thời, tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 10 năm Cha Cố Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra (26.10), giỗ 17 năm Cha GB Nguyễn Đình San (28.10), giỗ 4 năm Cha Tôma Thiện – GB. Đặng Kim Hoàng (+07.10.2015), giỗ 17 năm Anh Giuse Lương Nghĩa Hiệp (+12.10.2002), giỗ 49 năm Anh GB. Nguyễn Xuân Huề (22.10).
- Tháng Mười Một:
Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Một
 

Sáng ngày 14.11.2019, anh em LBT lại họp nhau nơi nhà nguyện nhỏ ở Trung tâm Mục vụ, cùng với Cha Giuse Bùi Công Chính dâng Thánh lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các vị Ân Sư: Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan, Cha giáo Vinh Sơn Nam Huân, Cha giáo Augustino Maria Nguyễn Văn Tra, Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo. Cầu nguyện cho các vị Ân nhân, các Cha đồng môn, các anh em Lê Bảo Tịnh, đặc biệt, là anh Gioan Nguyễn Kim Tiến, nhân ngày giỗ 2 năm (+14.11.2017).
- Tháng Mười Hai:
Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Hai
 

Thời gian vẫn cứ vô tình trôi. Mỗi ngày qua đi, cho ta cảm nghiệm được hồng ân Chúa ban. Mỗi tháng một lần, anh em LBT lại có dịp quây quần bên nhau trong gian nhà nguyện ấm cúng tại TTMV để cùng nhau cảm tạ ơn Chúa, để cầu nguyện cho nhau, những người còn sống cũng như đã qua đời.
Thánh lễ sáng ngày 17.12.2019, cử hành vào lúc 5g30. Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế; Cha GB Nguyễn Huy Bắc đồng tế và giảng lễ. Khởi sự, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý với Đức Giáo hoàng, cầu nguyện cho Giới trẻ nhỏ: Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, đặc biệt là những em đang sống trong đau khổ. Đồng thời, dâng lời tạ ơn mừng Kim Khánh Linh Mục Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn. Tạ ơn 26 năm Linh Mục Cha GB. Hà Văn Ánh, Cha Giuse Bùi Công Chính, Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh. 27 năm Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Kim Đặng. 35 năm Hôn Phối anh chị Lưu Thế Hùng – Thủy.
Trong Thánh lễ này, cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cùng Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, nhân ngày giỗ 9 năm; Anh Giuse Vũ Công Lý, nhân ngày giỗ 23 năm; Anh Phêrô Bùi Văn Thế, nhân ngày giỗ 26 năm.
Thánh lễ Tạ ơn Kim khánh Linh mục Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn

 
 
Vào lúc 5g00 sáng ngày 19.12.2019, Thánh lễ Tạ ơn Hồng Ân 50 năm Linh mục Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn được cử hành tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, Ban Mê Thuột. Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Ban giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha giáo, Quý Cha môn sinh Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận.
Lớp Vô Nhiễm Mừng Bổn Mạng
Ngày 09/12/ 2019 lớp Vô Nhiễm có một ngày mừng lễ bổn mạng thật vui và ấm cúng. Không đông lắm, xa nhất có chị Minh, phu nhân anh Lương đến tham dự, nhưng cũng nói lên nghĩa tình gắn bó anh chị em qua một quãng thời gian dài với biết bao thăng trầm cuộc sống. 
 

TIN BUỒN NĂM 2019
1. Cụ ông Phêrô Trần Đình Sỹ
Thân phụ anh Trần Đình Trung (lớp Saviô)
Sinh ngày 01.3.1931 tại Hà Tĩnh
Về Nhà Cha: 4g15 ngày 17.01.2019
Hưởng thọ 88 tuổi.
2. Cụ bà Anna Nguyễn Thị Nguyệt
Nhạc mẫu anh FX. Nguyễn Văn Vĩnh (lớp Vô Nhiễm)
Sinh năm 1921 tại Nghệ An
Về Nhà Cha: ngày 17.01.2019
Thượng thọ 98 tuổi.
3. Bà Cố Anna Nguyễn Thị Thành
Thân mẫu Cha Francis Trần Phương (lớp Giuse)
Sinh năm 1930 tại Nghệ Tĩnh
Về Nhà Cha: 16g00 ngày 30.01.2019
Thượng thọ 90 tuổi.
4. Bà Annê Vũ Thị Kim Ngân
Em dâu Cha Francis Trần Phương (lớp Giuse)
Sinh năm 1969 tại Sài Gòn
Về Nhà Cha: 01g45 ngày 22.02.2019
Hưởng dương 50 tuổi.
5. Ông Vinh Sơn Đinh Văn Chu
Em vợ anh GB. Nguyễn Thái Hùng (lớp Têrêxa)
Sinh ngày 27.12.1968
Về Nhà Cha: 10g00 ngày 24.02.2019
Hưởng dương 57 tuổi.
6. Bà Cố Anna Nguyễn Thị Lý
Thân mẫu Cha Gioan Nguyễn Sơn (lớp Phanxicô)
Sinh ngày 20.02.1917 tại Hà Tĩnh
Về Nhà Cha: 12g35 ngày 26.02.2019
Thượng thọ 102 tuổi.
7. Cụ ông Dominico Nguyễn Văn Trụ
Thân phụ anh Nguyễn Ngọc Tuấn (lớp Giuse)
Sinh ngày 03.8.1931 tại Nam Định
Về Nhà Cha: 04g45 ngày 26.02.2019
Hưởng thọ 87 tuổi.
8. Cụ bà Maria Nguyễn Thị Ngụ
Thân mẫu anh Đậu Quang Đồng (lớp Saviô)
Sinh năm 1930 tại Hà Tĩnh
Về Nhà Cha: 15g55 ngày 07.3.2019
Hưởng thọ 89 tuổi.
9. Cụ ông Phêrô Phan Trọng Thể
Thân phụ anh Phan Minh Khẩn (lớp Saviô)
Sinh ngày 05.7.1937 tại Nghệ An
Về Nhà Cha: 15g25 ngày 13.3.2019
Hưởng thọ 85 tuổi.
10. Cụ ông Phêrô Phạm Văn Thao
Thân phụ anh Phạm Hồng Bàng (lớp Truyền Tin)
Về Nhà Cha: ngày 14.3.2019
Tại California – Hoa Kỳ.
11. Cụ bà Maria Trần Thị Nhu
Thân mẫu anh Lưu Công Tiên (lớp Savio)
Về Nhà Cha: ngày …4.2019
Tại California – Hoa Kỳ.
12. Cụ bà Maria Vũ Thị Xuyến
Nhạc mẫu anh Hoàng Văn Kha (lớp Giuse)
Sinh năm 1935 tại Bùi Chu
Về Nhà Cha: 6g30 ngày 06.5.2019
Hưởng thọ 85 tuổi.
13. Cụ bà Maria Đậu Thị Lý
Thân mẫu anh GB. Trần Đức Hùng (lớp Savio)
Sinh năm 1937 tại Hà Tĩnh
Về Nhà Cha: 17g30 ngày 14.6.2019
Hưởng thọ 82 tuổi.
14. Cháu Cécilia Hà Thị Lệ Quyên
Con gái anh GB. Hà Quảng Đại (lớp Têrêxa)
Sinh ngày 24.12.1988 tại Đăk Mil
Về Nhà Cha: 18g30 ngày 16.6.2019
Hưởng dương 31 tuổi.
15. Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long
Bào huynh anh Micae Nguyễn Ngọc Chi (lớp Truyền Tin)
Sinh ngày 02.8.1955 tại Hà Nam
Về Nhà Cha: 4g00 ngày 19.6.2019
Hưởng thọ 65 tuổi.
16. Bà Cố Anna Đinh Thị Cát
Thân mẫu Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (lớp Truyền Tin)
Sinh năm 1925 tại Nghệ An
Về Nhà Cha: 20g00 ngày 28.02.2019
Thượng thọ 94 tuổi.
17. Cháu Giuse Nguyễn Hữu Luật
Con trai anh Nguyễn Hữu Tuyến (lớp Savio)
Sinh ngày 18.11.1986 tại Đăk Lăk
Về Nhà Cha: 19g30 ngày 05.7.2019
Hưởng dương 33 tuổi.
18. Cụ bà Têrêxa Nguyễn Thị Mầu
Thân mẫu anh Phạm Tuấn Ngọc (lớp Truyền Tin)
Sinh ngày 02.3.1933 tại Ninh Bình
Về Nhà Cha: 11g30 ngày 13.7.2019
Hưởng thọ 86 tuổi.
19. Cụ ông Gioan Nguyễn Vinh Hiển
Nhạc phụ anh Nguyễn Văn Lanh (lớp Don Boscô)
Sinh ngày 18.4.1935 tại Hà Nội
Về Nhà Cha: 9g45 ngày 29.8.2019
Hưởng thọ 84 tuổi.
20. Bà Maria Nguyễn Thị Kim Phụng
Phu nhân anh Giacôbê Lê Văn Lập (lớp Saviô)
Sinh ngày 20.7.1969 tại Lâm Đồng
Về Nhà Cha: 0g30 ngày 18.7.2019
Hưởng dương 50 tuổi.
 
Vũ Đình Bình tổng hợp
HÌNH ẢNH
 

 
 Tags: 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây