Lễ an táng thân mẫu anh Trần Cao Khải

Thứ tư - 09/12/2020 01:57 |   590
Thánh lễ an táng Cụ bà Maria Trần Thị Thị cử hành vào lúc 7g00 ngày 9.12.2020 do Cha Toma Aquino Nguyễn Văn Tình –Phó xứ Chi Lăng, chủ sự.
Lễ an táng thân mẫu anh Trần Cao Khải (lớp Phanxicô)
 
fIMG 2316

Đã lâu rồi, hôm nay tôi lại có dịp tham dự Thánh lễ an táng tại tư gia. Đó là lễ an táng Cụ bà Maria Trần Thị Thị, thân mẫu anh Trần Cao Khải (lớp Phanxicô), địa chỉ: thôn 2, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột – thuộc Giáo họ Hiếu Xuân, Giáo xứ Chi Lăng.

Thánh lễ tại gia hôm nay không phải do đại dịch Covid-19, mà do đường đi đến Nhà thờ quá xa; hơn 6 cây số đường liên thôn nhỏ hẹp, rất bất tiện; nếu đi vòng ra quốc lộ phải mất 11 cây số; tín hữu Giáo họ Hiếu Xuân thường xin cử hành Thánh lễ tại gia.

Xưa kia, người dân nơi đây sinh sống ở Phường Tân Thành và Tân An. Sau năm 1975, Nhà nước ban hành chính sách đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. Một số gia đình chạy xuống Cư Jút. Số còn lại lưỡng lự vì Cư Jút không có nhà thờ, nên rủ nhau đến định cư tại đây. Lúc đầu, người dân đi lễ nhà thờ Thọ Thành, bây giờ, thuộc Giáo họ Hiếu Xuân, Giáo xứ Chi Lăng.

Thánh lễ an táng Cụ bà Maria Trần Thị Thị cử hành vào lúc 7g00 ngày 9.12.2020 do Cha Toma Aquino Nguyễn Văn Tình –Phó xứ Chi Lăng, chủ sự. Hiện diện tham dự Thánh lễ có cha GB. Hồ Quang Lâm, quý tu sĩ nam nữ, quý thân hữu gần xa, quý bà con dòng tộc nội ngoại, quý tín hữu trong giáo xứ, và cán bộ, nhân dân xã Hòa Xuân.

Sau Thánh lễ, mọi người đưa tiễn linh cữu Cụ bà Maria đến nghĩa trang Thôn 2, xã Hòa Xuân. Nghi thức tiễn biệt do cha GB. Hồ Quang Lâm chủ sự.

Việc chôn cất ở nghĩa trang này chưa có quy củ nên nhìn chung hơi lộn xộn. Hy vọng những người có trách nhiệm về đời sống văn hóa tâm linh của người dân sẽ quan tâm hơn để xã Hòa Xuân có bước chuyển biến mới tích cực, không còn là vùng xâu vùng xa khi chỉ cách Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột có khoảng 10 cây số. Ước mong cháy bỏng của các tín hữu nơi đây là có thể xây dựng được một ngôi nhà nguyện xứng đáng để quy tụ nhau cầu nguyện và sinh hoạt tôn giáo thuận lợi.

Cầu xin ước mong nhỏ bé ấy sớm thành hiện thực.

 



















 
Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây