Chúa Giê-su không chối bỏ gia đình ruột thịt, nhưng Người mở rộng biên cương của gia đình. Gia đình không còn bị giới hạn bởi huyết thống, máu mủ hay cùng một mái nhà, mà được xác định bởi mối tương quan với Lời Chúa.
Gia đình đích thực là cộng đoàn những người
biết lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Ở đó, Thiên Chúa là Cha chung – Đấng ngự trên trời –
và mọi người trở thành anh chị em của nhau trong cùng một sự vâng phục đức tin.
Điều này cũng là một lời mời gọi rất nhẹ nhưng rất mạnh:
ta có thể ở rất gần Chúa về mặt tôn giáo, truyền thống, vai trò…
nhưng chỉ thật sự thuộc về gia đình của Người
khi để Lời Chúa đi vào đời sống,
uốn nắn chọn lựa, cách sống và cách yêu thương của ta.
Gia đình của Đức Giê-su vì thế không khép kín,
nhưng luôn mở ra –
mở cho những ai sẵn sàng nghe, tin và sống theo ý muốn của Thiên Chúa.
một gia đình đúng nghĩa
là nơi Lời Chúa được sống,
và vì thế,
mọi người trở thành anh chị em thật.
Joshkimt























