Vĩnh biệt Công Hùng

Thứ sáu - 27/03/2020 20:42 |   492
Công Hùng là con tinh thần của cha Raphael Trần Xuân Nhàn xứ Làng Anh thuộc Giáo phận Vinh
Vĩnh biệt Công Hùng
Vĩnh biệt Công Hùng
[03.01.2013 10:23]
Website www.lebaotinhbmt.com được thành lập vào đầu năm 2006. Thời điểm này CNTT là một phạm trù còn mới mẻ, chưa phổ biến và tiến bộ như bây giờ, muốn kết nối mạng phải sử dụng đường truyền thông qua điện thoại tính phí theo thời gian. Đường truyền "rùa bò" vừa chậm lại vừa tốn tiền. Mỗi lần kết nối, lại không liên lạc điện thoại được…

17/04/2005, Gia đình Lê Bảo Tịnh lần đầu tiên được nhóm họp sau 30 năm xa cách. Nhiều người ước muốn lập một trang web để anh em nhà LBT có nơi lui tới, trao đổi và gặp gỡ. Điều này luôn nung nấu trong lòng một số anh em tâm huyết. Sau thời gian khá lâu tìm tòi, tốn nhiều công sức, thuê chuyên gia thiết kế mạng, tiền mất tật mang...

Trong thời điểm này, những người khởi xướng được biết đến Công Hùng là người khuyết tật mà tài nghệ lắm, rất đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Cùng thời gian này, Công Hùng được chính phủ VN phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ CNTT. Trong lúc lúng túng, được biết thêm Công Hùng là con tinh thần của cha Raphael Trần Xuân Nhàn xứ Làng Anh thuộc Giáo phận Vinh. Những người khởi xướng lập website tìm cách liên lạc với cha Raphael và Công Hùng. Thật không ngờ được hưởng ứng nhiệt tình, nhất là khi được biết trang nhà hoàn toàn mang tính cộng đồng, bác ái, muốn kết nối những người con của Chúa với nhau nên Công Hùng đã giúp thiết kế hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền công, mặc dù vào thời gian ấy tiền công thiết kế web rất cao... Hằng năm Công Hùng chỉ tính tiền công bảo trì, tiền thuê hot…

Cho tới hôm nay sau 7 năm vượt qua nhiều thăng trầm, trang nhà vẫn đứng vững với thời gian, là sân chơi hữu ích của anh em nhà LBT, đã chuyển tải nhiều thông tin chung cũng như thông tin nội bộ, có những bài viết giá trị mang tính tư liệu cho Chủng viện và Giáo phận nhà. Thông qua trang nhà, gia đình LBT đã tìm lại được nhiều người con lưu lạc phương xa, đồng thời cũng từng là tiền đề cho việc khởi xướng trang web của Giáo phận Ban-mê-thuột khi thành lập Ban truyền thông.

Việc ra đi của Công Hùng là một mất mát lớn trong làng CNTT của nước nhà nói chung, của Giáo phận Vinh và Giáo xứ Làng Anh nói riêng. Công Hùng là một tấm gương lao động cho tất cả mọi người, đã vượt qua số phận để vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao trong một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ và là người có một tấm lòng bao la luôn muốn chia sẻ những mặt công nghệ trong đời sống, trong đó có Gia đình Lê-Bảo-Tịnh đã từng được hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt 7 năm qua.

Gia đình Lê Bảo Tịnh Ban-mê-thuột xin gửi lời chia buồn đến gia đình tang chủ và chân thành chia buồn với cha Raphael Trần Xuân Nhàn. Xin thành kính thắp nén nhang tiễn biệt anh Phanxicô Xavie Nguyễn Công Hùng. Nguyện xin Thiên chúa là cha nhân từ dang rộng vòng tay đón nhận anh vào bàn tiệc Thiên quốc.
 
BBT
 Tags: Công Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây