Vè Te Rét

Thứ sáu - 03/04/2020 23:31 |   518
Nghe vẻ vè ve, vè một lũ nhóc.
Vè Te Rét
VÈ TE RÉT
[13.07.2012 16:57]
Vừa qua, một số anh em lớp Tê-rê-xa gặp mặt nhau tại Ban-mê-thuột nhân dịp có Bạn Vương Đình Nguyên từ xứ cờ hoa mới về. Buổi gặp gỡ thân tình tại nhà Mai Thành Trung cùng với các bạn Vương Đình Nguyên, Lê Văn Trung, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Sáng, cùng với sự tham dự của anh Ba Vũ Đăng Khoa. Bạn bè lâu ngày gặp lại, thế sự phong trần làm cho hình hài thay đổi. Chuyện kể rằng Lê Văn Trung vốn già trước tuổi, tóc râu chuyển sang màu cước như Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Thấy Lê Văn Trung nằm trên giường, tướng tá phương phi, đẹp lão, Vương Đình Nguyên tưởng là bố vợ Mai Thành Trung bèn chắp tay chào hỏi vấn an sức khỏe cụ… Anh em được sức cười một bữa. Buổi gặp mặt vui vẻ và có nhiều tiết  mục bất ngờ. Xin hé lộ năm nay lớp Tê-rê-xa kỷ niệm 40 năm. Lúc nào Ban tổ chức thông báo, xin mời ai có thiệp tới tham dự. Kiến trúc sư Sáng nhanh tay chớp được bài vè của La Vâng, xin gửi tới cả nhà cùng chia sẻ.

Nghe vẻ vè ve, vè một lũ nhóc.
Leng keng lóc cóc, “Phò” Chị Tê- rê
Cái miệng dề dề là anh Văn Vượng.
Ông thầy Lượng cái tướng Hồ- Lô
Bụng phệ đầu to Ba Tàu Phục Quốc.
Hay chọc hay móc là cậu Phú con.
Quăn quăn tròn tròn, ông Hột Mít.
Trọng rúc rích, thin thít Ngọc Mai.
Nói nhiều, nói dai là anh Trung Sọt.
Họ hàng nhà Chuột, Sơn đẹt - Thành Trung.
Còn Phạm Minh Hùng Heo leo cầu khỉ.
Anh chàng Văn Thể. có hiệu Ho- Rây
Trắng nõn như tây Thế Cường - Mỹ Sữa.
Cu cậu Ngọc Lễ kiểu cọ Thầy tu
Giáng Kiều Doãn Dư thì hay bẽn lẽn.
Ông Hiên sắc tộc biệt hiệu Khờ- Me.
Tướng tá lè phè, Thiện trọc - Thái dúi
Lành lành ít nói  Hiển gồ, Vinh Sơn.
TháiHùng cà lăm, mờ thì…, mờ dục
Om xòm cộc lốc, là (Mic) Tiến Thủ môn.
Quang Tiễu - Văn Dương ra như… người lớn.
Tường Tộ quá ốm, lèo khèo Minh mo.
Cái tên Ốc Bò là ông Đình Tuấn.
Tra mà nỏ lớn, Long  già -“bà” Hiên.
Văn Đình - Ngọc Niên suốt ngày chưng diện.
Ông Đường thì điệu, làm kiểu La Vâng.
Phạm Tuấn ngoan ngoan, Vũ Hùng nhát cáy.
Lầm lì Quang Đại, lải nhải Đức đen.
Hynos  khoe răng, Đình Nguyên làm dáng.
Lắm tài Văn Sáng, loắt choắt Thông chua.
Cà rỡn thích đùa, Minh Sơn Bò…địt!.
Tầm ngầm lụt lịt, Trọng Hồng - Lê Trung.
Thoại ruồi Tú Uyên, Tân Long nhút nhát.
Lật đật ngúc ngoắc, Kim Hạ Hà Lan.
Ông Đạo thì ngang, nói nhiều quá xá.
Sữa thèm ông Hóa, trán Luyến bò xơi.
Lóc chóc loi choi, Hữu Kiên - Quốc Tuấn.
Nghe chuyện mà ớn, chị cả Tê-rê
Chuyện vẻ vè ve, bài vè bọn nhóc
Loi choi lóc chóc, quậy nhà họ Lê!...
 
La Vâng
 Tags: Vè Te Rét

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây